Tây Ban Nha phá đường dây đưa người Trung Quốc nhập cư trái phép

Cảnh sát Tây Ban Nha vừa triệt phá một đường dây đưa người Trung Quốc nhập cư trái phép bằng cách giả mạo hợp đồng lao động giúp việc gia đình.
Tây Ban Nha phá đường dây đưa người Trung Quốc nhập cư trái phép ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Cảnh sát Tây Ban Nha vừa triệt phá một đường dây đưa người Trung Quốc nhập cư trái phép.

Đường dây này giúp người Trung Quốc có thẻ cư trú bằng cách giả mạo hợp đồng lao động giúp việc gia đình.

Hiện 57 người đã bị bắt tại Tây Ban Nha, trong đó có một cặp vợ chồng người Trung Quốc tình nghi đứng đầu đường dây này.

Nhà chức trách Tây Ban Nha ước tính để làm thẻ cư trú, người Trung Quốc phải chi trả khoảng 8.000 euro cho một hợp đồng lao động giúp việc gia đình tại đảo Lanzarote. Còn chủ lao động có tên trên giấy tờ sẽ được trả khoảng 1.500-2.000 euro cho mỗi hợp đồng.

Cảnh sát cho biết sau khi có thẻ cư trú, những người giúp việc giả mạo này trở lại Barcelona làm việc trong các xưởng may và họ chưa từng làm đúng công việc ghi trong hợp đồng. Cảnh sát không nêu chính xác số người Trung Quốc liên quan tới đường dây nói trên mà chỉ nhấn mạnh là đây là một "đường dây lớn."

Theo Cơ quan Thống kê Tây Ban Nha, hiện có khoảng 200.000 người Trung Quốc sinh sống tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục