Thái Lan phát tiền cho dân nghèo trong đại dịch COVID-19

Khoảng 27 triệu lao động, những người đã mất việc trong các lĩnh vực du lịch, giải trí, ẩm thực và dịch vụ, buộc phải đâm đơn xin chính phủ trợ cấp trị giá 5000 baht (150 USD) một tháng.

Nhiều người thất nghiệp đã xếp hàng dài bên ngoài một địa điểm ở thủ đô Bangkok của Thái Lan để chờ nhận tiền hỗ trợ từ chính quyền.

Người Thái đang trở nên mất bình tĩnh khi đại dịch COVID-19 tàn phá nền kinh tế nước này.

Khoảng 27 triệu lao động, những người đã mất việc trong các lĩnh vực du lịch, giải trí, ẩm thực và dịch vụ, buộc phải đâm đơn xin chính phủ trợ cấp trị giá 5000 baht (150 USD) một tháng.

Hôm 25/3, Ngân hàng Trung ương Thái Lan dự báo nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á này sẽ sụt giảm 5,3% trong năm nay do tác động tiêu cực của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19./.

(Vietnam+)