Thầy thuốc Nhân dân Tạ Văn Trầm - người bác sỹ "3 giỏi"

Phó giáo sư, tiến sỹ, thầy thuốc Nhân dân Tạ Văn Trầm không chỉ là người thầy thuốc giỏi mà còn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, tích cực với các hoạt động xã hội.

Phó giáo sư, tiến sỹ, thầy thuốc Nhân dân Tạ Văn Trầm, Phó Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang kiêm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang không chỉ là người thầy thuốc giỏi, nhiệt tâm mà còn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, tích cực với các hoạt động xã hội.

Năm 1983, sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Tạ Văn Trầm thi đỗ vào Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 6 năm tích cực học tập, anh tốt nghiệp chuyên khoa Nhi loại giỏi.

Với tấm bằng loại ưu ở thời điểm đó, để kiếm việc làm thu nhập cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với bác sỹ Trầm không khó. Tuy nhiên, có tâm nguyện phục vụ quê hương nên bác sỹ Trầm tình nguyện về công tác tại Khoa Nhi của Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang.

Những năm mới ra trường, bác sỹ Tạ Văn Trầm đã hăng hái tham gia phong trào phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, cùng đồng nghiệp lặn lội khắp vùng duyên hải Gò Công và Cai Lậy - nơi phát sinh ổ dịch sốt xuất huyết của tỉnh Tiền Giang.

Những “chiến dịch” này đã giúp bác sỹ trẻ Tạ Văn Trầm tích lũy kinh nghiệm trong công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Năm 1996, anh tiếp tục đi học chuyên khoa I Nhi khoa. Năm 2001, bác sỹ Tạ Văn Trầm đủ điều kiện thi thẳng lên Nghiên cứu sinh.

Năm 2004, sau 3 năm học tập, nghiên cứu, anh bảo vệ thành công luận án tiến sỹ và trở thành tiến sỹ Y khoa đầu tiên của tỉnh Tiền Giang. Năm 2008, bác sỹ Trầm được phong tặng Thầy thuốc ưu tú và đến năm 2010, được phong tặng học hàm phó giáo sư. Năm 2014, được phong tặng danh hiệu thầy thuốc Nhân dân.

Ở lĩnh vực quản lý tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang, với cương vị là giám đốc, ngoài điều hành chung, bác sỹ Trầm còn tham gia trực tham vấn nhi, tổ chức các lớp tập huấn cho bác sỹ, điều dưỡng về công tác chuyên môn, tham gia trả lời qua đường dây nóng của các bệnh viện tuyến dưới về những ca bệnh nặng và đặc biệt tham gia cải tiến dần quy trình khám chữa bệnh tại bệnh viện.

Với thời gian 26 năm hành nghề y và thầy giáo cũng như ở các vị trí cán bộ quản lý, phó giáo sư, tiến sỹ Tạ Văn Trầm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, trong thời gian vừa làm công tác quản lý, giảng dạy vừa điều trị bệnh nhân nhưng bác sỹ Trầm có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới, nghiên cứu khoa học mang lại hiệu quả trong công việc.

Đến nay, cùng với đồng nghiệp, bác sỹ Trầm đã thực hiện 84 đề tài nghiên cứu khoa học, làm chủ nhiệm 47 đề tài khoa học cấp cơ sở đã được nghiệm thu, chủ nhiệm 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh đã được Hội đồng Nghiệm thu Khoa học công nghệ tỉnh nghiệm thu đạt loại A và đưa vào áp dụng có hiệu quả; đạt 2 Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Trong đó, nổi bật là đề tài nghiên cứu “Các yếu tố liên quan sốc sốt xuất huyết Dengue kéo dài ở trẻ em.” Đây là một công trình nghiên cứu có hệ thống các yếu tố liên quan đến sốc sốt xuất huyết kéo dài. Qua đó, đưa ra những kiến nghị thích hợp, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị sốt xuất huyết, hạ thấp tỷ lệ tử vong do sốt xuất huyết.

Dù bận rộn với những công việc chuyên môn, quản lý nhưng bác sỹ Tạ Văn Trầm vẫn tham gia là giảng viên kiêm nhiệm tại các Trường đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, tận tình hướng dẫn sinh viên, nghiên cứu sinh làm đề tài, luận văn, luận án đạt kết quả cao. bác sỹ Trầm hiện còn là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang, là thành viên của các Hội đồng chấm luận án tiến sỹ của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục