Thị trường xe hơi châu Âu tiếp tục tăng trưởng khả quan

Thị trường xe hơi Liên minh châu Âu vẫn tiếp tục xu hướng phục hồi bắt đầu từ cách đây một năm, với doanh số bán xe tăng 5,6% trong tháng Bảy và 2,1% trong tháng Tám vừa qua.
Thị trường xe hơi châu Âu tiếp tục tăng trưởng khả quan ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ekathimerini.com)

Hiệp hội các nhà chế tạo xe hơi châu Âu (ACEA) cho biết thị trường xe hơi Liên minh châu Âu (EU) vẫn tiếp tục xu hướng phục hồi bắt đầu từ cách đây một năm, với doanh số bán xe tăng 5,6% trong tháng Bảy và 2,1% trong tháng Tám vừa qua.

Phóng viên TTXVN tại London dẫn số liệu của ACEA, cho biết trong tháng Bảy vừa qua, Pháp là thị trường xe hơi lớn duy nhất ở EU có doanh số bán xe giảm so với cùng kỳ năm ngoái, với mức giảm 4,3%, trong khi doanh số bán xe ở các thị trường lớn khác như Italy tăng 5,5%, Vương quốc Anh tăng 6,6%, Đức tăng 6,8% và Tây Ban Nha tăng 11,1%.

Tính chung trên toàn thị trường EU, đã có tổng cộng 1.041.683 xe được bán ra trong tháng Bảy, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Sang tháng Tám, doanh số bán xe tiếp tục đà tăng trưởng ở phần lớn thị trường các nước EU, trong đó dẫn đầu là Tây Ban Nha với mức tăng 13,7% và Vương quốc Anh, tăng 9,4%.

Tuy nhiên, do doanh số bán xe sụt giảm ở một số thị trường lớn như Pháp (giảm 2,6%), Đức (giảm 0,4%) và Italy (giảm 0,2%), nên tổng doanh số ở thị trường EU chỉ tăng có 2,1% so với cách đó một năm, với 688.464 xe được giao cho khách hàng.

ACEA cho biết, tính chung trong tám tháng đầu năm nay, tổng doanh số bán xe ở EU đạt 8.336.159 chiếc, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tây Ban Nha là thị trường có doanh số bán xe tăng mạnh nhất với mức tăng 16,4%, tiếp theo là Vương quốc Anh (10,1%), Italy (3,5%), Đức (2,6%) và Pháp (1,6%) Trong thời gian này, Tập đoàn Volkswagen của Đức với các thương hiệu xe hơi như Volkswagen, Audi, Seat và Skoda, dẫn đầu thị trường EU, chiếm tới 25,4% tổng doanh số bán xe.

Tập đoàn PSA của Pháp với các thương hiệu Peugeot và Citroen, đứng ở vị trí thứ hai, chiếm 11,1% thị phần và Tập đoàn Renault cũng của Pháp ở vị trí thứ ba, với 9,4% thị phần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục