Thủ tướng Libya Al-Thani bổ nhiệm bộ trưởng quốc phòng mới

Thủ tướng Abdullah al-Thani đã bổ nhiệm ông Masoud Erhuma làm Bộ trưởng Quốc phòng, vị trí còn khuyết trong Nội các được Quốc hội phê chuẩn hồi tháng trước.
Thủ tướng Libya Al-Thani bổ nhiệm bộ trưởng quốc phòng mới ảnh 1Phiến quân Hồi giáo giao tranh tại làng Kikla, tây nam Tripoli ngày 21/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Abdullah al-Thani đã bổ nhiệm Thiếu tướng Masoud Erhuma làm Bộ trưởng Quốc phòng - vị trí còn khuyết trong Nội các được Quốc hội phê chuẩn hồi tháng trước.

Quyết định bổ nhiệm này đang chờ được Quốc hội phê chuẩn.

Ông Erhuma có bằng thạc sỹ luật và từng là sỹ quan quân đội cấp cao đầu tiên ở miền Tây tham gia làn sóng lật đổ chính quyền Gaddafi cách đây ba năm. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm công tố viên quân sự và từng được đề xuất giữ chức tham mưu trưởng quân đội.

Liên quan đến chiến sự tại Benghazi, ít nhất 29 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong các cuộc giao tranh ngày 23/10 giữa quân đội Libya và các nhóm phiến quân Hồi giáo ở trung tâm thành phố.

Trước đó, đêm 22/10, quân đội của Libya đã tiến vào thành phố này phối hợp với lực lượng do Tướng về hưu Khalifa Haftar dẫn đầu đã tiến vào giải phóng thành phố này khỏi tay phiến quân Hồi giáo.

Trong một diễn biến khác, Quốc hội mới của Libya đã quyết định cắt giảm 20% ngân sách quốc gia trong năm nay vì nguồn thu từ dầu mỏ giảm mạnh do công nhân biểu tình phản đối chính quyền rầm rộ trong sáu tháng đầu năm.

Trong một tuyên bố ngày 23/10, Quốc hội cho biết chi tiêu ngân sách sẽ giảm từ 64 tỷ xuống còn 52 tỷ dinar, tương đương 40 tỷ USD.

Nghị sỹ Abdelsalam Ansiya, người phụ trách về ngân sách, cho biết Quốc hội sẽ không cắt giảm lương nhân viên trong các lĩnh vực công và các khoản trợ cấp vốn chiếm hơn một nửa ngân sách nhà nước. Phần cắt giảm sẽ liên quan đến chi tiêu cho hạ tầng vì giao tranh thời gian qua đã khiến nhiều dự án không thể triển khai.

Tuyên bố trên không đề cập đến thâm hụt ngân sách. Tuy nhiên, theo nghị sỹ Ansiya, mức thâm hụt có thể tăng hơn gấp đôi, lên tới 19 tỷ dinar, vì thu nhập từ dầu mỏ chỉ đạt 17 tỷ dinar, giảm so với con số ước tính 26 tỷ dinar. Sự sụt giảm thu nhập từ dầu mỏ cũng kéo theo dự trữ ngoại tệ của ngân hàng trung ương giảm mạnh, từ mức 130 tỷ USD hồi tháng 8/2013 xuống còn 109 tỷ USD hồi cuối tháng Sáu vừa qua.

Libya thường chứng kiến thặng dư ngân sách, nhưng từ sau các cuộc nổi dậy lật đổ nhà lãnh đạo Muammar al-Gaddafi năm 2011, nền kinh tế đã bị ảnh hưởng nặng nề./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục