Tiêm nhầm vắcxin cho 31 thai phụ: Sự cố không thể chấp nhận được

Chiều 27/12, Bộ Y tế và Sở Y tế Bắc Ninh đã tổ chức cuộc họp báo cáo khắc phục sự cố tiêm nhầm vắcxin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng tại Trạm Y tế xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Tiêm nhầm vắcxin cho 31 thai phụ: Sự cố không thể chấp nhận được ảnh 1Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 27/12, tại Bắc Ninh, Bộ Y tế và Sở Y tế Bắc Ninh đã tổ chức cuộc họp báo cáo khắc phục sự cố tiêm nhầm vắcxin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng tại Trạm Y tế xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh diễn ra ngày 20/12.

Tại cuộc họp, giáo sư Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ nhận định: "Đây là sự cố rất đáng tiếc và là sai sót nghiêm trọng ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của ngành y tế. Sự cố này không thể chấp nhận được."


Gấp rút khắc phục sự cố

Ông Nguyễn Hạnh Chung, Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh  cho biết, ngày 20/12, cán bộ Trạm Y tế xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã tiêm nhầm vắcxin cho 31 thai phụ. Sự việc tiêm nhầm trên chỉ được phát hiện sau khi một cán bộ khác của trạm y tế thu dọn vỏ lọ vắcxin đã tiêm xong.

Theo ông Chung, ngay sau khi phát hiện có sự nhầm lẫn này, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, phối hợp với Trung tâm y tế Thị xã Từ Sơn đã tư vấn giải thích, động viên và theo dõi tình hình sức khỏe cho các bà mẹ.

Các cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong vỏ lọ vắcxin đã tiêm trong sáng 20/12, đồng thời điều tra, xác minh làm rõ sự việc. Sau khi có kết luận của Hội đồng chuyên môn, chiều 22/12, Sở Y tế đã mời các chuyên gia đầu ngành của Bộ Y tế thuộc các lĩnh vực tiêm chủng mở rộng, sản phụ khoa, nhi khoa, miễn dịch dị ứng… gặp gỡ, đưa các bằng chứng khoa học cho thai phụ và gia đình. Đến nay, các thai phụ đã yên tâm, không có thắc mắc.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 23/12, Sở Y tế Bắc Ninh đã mời phó giáo sư Trần Danh Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Giám đốc Trung tâm chẩn đoán trước sinh trực tiếp khám, sàng lọc trước sinh cho các thai phụ tại Trạm Y tế Tương Giang. Trong tổng số 31 thai phụ tiêm vắc xin DPT thì có 29 thai phụ đến khám. Kết quả cho thấy tình trạng sức khỏe của các thai phụ và thai nhi ổn định, không có bất thường.

Ông Chung cho biết, Sở Y tế cũng quyết định thành lập tổ tư vấn, theo dõi quản lý thai nghén cho các thai phụ này đến lúc sinh. Đến nay, sau 7 ngày tiêm vắcxin, tình trạng sức khỏe của các thai phụ và thai nhi đều ổn định.

Về việc xử lý cán bộ có sai sót chuyên môn trong tiêm chủng, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn tạm thời đình chỉ công tác với y sỹ Nguyễn Quyết Thắng để tường trình, kiểm điểm, xem xét hình thức xử lý kỷ luật.


Nhân viên tiêm chủng “lơ đãng”

Phân tích về sự cố tiêm nhầm vắcxin trên, giáo sư Hiển cho hay, nguyên nhân là do nhân viên thực hiện tiêm chủng thiếu tinh thần trách nhiệm, lơ đãng, chủ quan, không tập trung vào công việc của mình.

Về nguyên tắc trước khi tiêm cán bộ y tế cần phải kiểm tra đối chiếu về đối tượng tiêm chủng, loại vắcxin, hạn sử dụng, liều tiêm, đường tiêm… để tránh xảy ra nhầm lẫn. “Quan điểm của Bộ Y tế là xử nghiêm các cá nhân để xảy ra những sai sót như trên. Sự cố này là không thể chấp nhận được,” ông Hiển khẳng định.

Phân tích về nguy cơ vắcxin DPT có thể gây độc cho thai phụ, ông Hiển cho biết DPT là vắcxin kết hợp ba thành phần kháng nguyên bất hoạt là: bạch hầu, ho gà, uốn ván. Đây không phải là vắcxin sống nên không thể sinh sản và phát triển trong cơ thể con người, vắcxin cũng không thể truyền qua nhau thai.

Cùng quan điểm về vấn đề trên, phó giáo sư Trần Danh Cường khẳng định đây là những vắcxin an toàn cho các bà mẹ và em bé. Hơn nữa với những thai nhi đã trên 14 tuần đã qua thời kỳ thai nhi hoàn thiện và phát triển nếu có gì rất xấu xảy ra cũng không ảnh hưởng đến thai nhi, không gây dị dạng bẩm sinh. Nếu phản ứng sau tiêm xảy ra với bà mẹ giống như các bà mẹ như sưng đau, sốt nhẹ. Đây là phản ứng thông thường về vắcxin.

Kết luận tại cuộc họp, giáo sư Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục y tế Dự phòng khẳng định đây là một sự cố xảy ra ở một điểm tiêm chủng, do một các nhân gây ra gây ảnh hưởng lớn đến toàn ngành. Sự cố trên cũng cho thấy vẫn còn có những lỗi, những thiếu sót tại hệ thống y tế cơ sở.

Vì vậy, vị đại diện Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cần tăng cường rà soát lại hệ thống cán bộ tiêm chủng để đảm bảo đúng quy định của ngành y tế. Bên cạnh đó, các đơn vị trên cần xem xét lại chất lượng của từng cán bộ tiêm chủng tại địa phương đảm bảo đúng yêu cầu có chuyên môn và kỹ thuật đầy đủ.

Về vấn đề giám sát tiêm chủng, giáo sư Phu đặc biệt lưu ý, qua sự cố trên cho thấy vấn đề giám sát tiêm chủng chưa thật đúng quy trình, chưa đầy đủ. Vì vậy, thời gian tới công tác giám sát trong tiêm chủng cần được đẩy mạnh và thực hiện chặt chẽ hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục