Toyota vẫn đứng đầu 2014 trước nguy cơ bị Volkswagen qua mặt

Hãng sản xuất xe hơi Toyota của Nhật Bản đã bán được 10,23 triệu chiếc xe trong năm 2014, để vượt mặt hãng sản xuất xe hơi GM của Mỹ và Volkswagen của Đức, giữ vị trí là hãng xe lớn nhất thế giới.
Toyota vẫn đứng đầu 2014 trước nguy cơ bị Volkswagen qua mặt ảnh 1Khu vực sản xuất của Toyota ở Hokkaido (Nhật Bản). (Nguồn: toyota-global.com)

Hãng sản xuất xe hơi Toyota của Nhật Bản cho biết hãng xe này đã bán được 10,23 triệu chiếc xe trong năm 2014, qua đó vượt mặt hãng sản xuất xe hơi GM của Mỹ và Volkswagen của Đức để vẫn giữ vị trí là hãng xe lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, vị trí này rất mong manh khi mà trong năm 2015, Toyota có thể sẽ bị mất vị thế này vào tay đối thủ từ Đức.

Mức doanh số hàng năm kỷ lục thế giới của Toyota đã vượt qua mức 10,14 triệu chiếc của VW và 9,92 triệu chiếc của GM.

Nhưng Toyota cho biết mức doanh số của hãng này sẽ giảm trong năm nay, dự kiến chỉ đạt mức 10,15 triệu chiếc.

Nếu như vậy, hãng xe Nhật nhiều khả năng sẽ tụt lại phía sau VW khi mà hãng xe Đức đang đạt được đà tăng trưởng ở các nền kinh tế đang nổi, qua đó có thể giúp hãng xe này lần đầu tiên dẫn đầu doanh số xe bán ra trên toàn cầu trong năm 2015.

Toyota đã giành lại ngôi vương mà hãng GM nắm giữ hàng thập niên từ năm 2008, song đến năm 2011, vị trí dẫn đầu thế giới lại tuột khỏi tay Toyota do thảm họa động đất kèm sóng thần đã tác động nặng nề tới dây chuyền sản xuất và cung ứng của các hãng xe Nhật.

Mặc dù vậy, năm 2012, Toyota lại giành lại vị trí số một từ tay GM.

Toyota đã nâng mức dự báo lợi nhuận trong tài khóa 2014 kết thúc vào tháng ba tới lên 2.000 tỷ yen (16,97 tỷ USD) và cho hay doanh thu của hãng sẽ đạt mức 26.500 tỷ yen do hãng đạt được kết quả kinh doanh rất tốt ở thị trường Bắc Mỹ và nhờ đồng yen mất giá.

Tuy nhiên, trước đó, hãng xe Nhật đã cảnh báo sự sụt giảm doanh số ở một số thị trường châu Á quan trọng khác, trong đó có Indonesia và Thái Lan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục