Trao hơn 900 triệu đồng giúp trẻ bị bệnh tim và ung thư

Đại diện Ban tổ chức Cuộc chạy vì trẻ em năm 2013 đã trao hơn 900 triệu đồng cho Quỹ VinaCapital nhằm chữa bệnh tim và ung thư cho các bệnh nhi khó khăn.
Trao hơn 900 triệu đồng giúp trẻ bị bệnh tim và ung thư ảnh 1Người dân tham gia Cuộc chạy vì trẻ em năm 2013. (Ảnh: Thành Trung/TTXVN)

Chiều 8/4, tại Hà Nội, Tham tán Thương mại Canada tại Việt Nam Francois Lasalle và bà Nguyễn Thị Hồi, Phó Chủ tịch hội hữu nghị Việt Nam-Canada đã ký bàn giao số tiền 45.000 USD (trên 900 triệu đồng) của Cuộc chạy vì trẻ em năm 2013 tới ông Rad Kivette, đại diện Quỹ VinaCapital.

Quỹ này sẽ giúp ban tổ chức điều phối tiền cho các đơn vị thụ hưởng là Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Tim Hà Nội và Quỹ Nhịp đập Việt, nhằm chữa bệnh tim và bệnh ung thư cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, vào ngày 17/11/2013, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam-Canada, Hiệp hội Doanh nghiệp Canada tại Việt Nam (Cancham), Công ty Manulife Việt Nam và Khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội đã tổ chức thành công Cuộc chạy vì trẻ em tại Khu đô thị Ciputra (Hà Nội).

Cuộc chạy đã thu hút được khoảng 5.000 người tham gia và quyên góp được khoảng 1,2 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí tổ chức, số tiền trên 900 triệu đồng sẽ dành chữa bệnh tim và bệnh ung thư cho các bệnh nhi Việt Nam.

Ông Francois Lasalle cho biết Cuộc chạy vì trẻ em hằng năm bắt đầu với tên gọi là "Cuộc chạy Terry Fox." Terry Fox là người Canada bị mắc bệnh ung thư đã thực hiện cuộc chạy xuyên Canada để quyên góp tiền cho bệnh nhân ung thư. Terry qua đời trước khi hành trình của anh kết thúc.

Tuy nhiên cuộc chạy Terry Fox hằng năm vẫn được tổ chức trên thế giới nhằm quyên góp tiền cho các bệnh nhân mắc căn bệnh này. Những năm qua, cuộc chạy này tại Việt Nam đã quyên góp được số tiền lớn, góp phần chữa cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim, ung thư.

Bà Nguyễn Thị Hồi cho rằng Cuộc thi chạy vì trẻ em vẫn trên tinh thần của Terry Fox. Số tiền quyên góp sẽ là nguồn động viên khích lệ đối với những hoàn cảnh khó khăn, nhất là những bệnh nhi nghèo Việt Nam.

Ông Rad Kivette cho biết việc bàn giao số tiền trên đến Quỹ VinaCapital sẽ giúp Ban tổ chức điều phối tiền cho các đơn vị thụ hưởng nhằm đảm bảo tính minh bạch và yêu cầu chặt chẽ của kiểm toán quốc tế.

Bà Hoàng Thị Ngọc Hưởng, Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, phát biểu cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã góp phần cứu chữa những bệnh nhi nghèo Việt Nam.

Bà Hưởng cho biết kể từ khi cuộc chạy Terry Fox bắt đầu ở Việt Nam, số tiền quyên góp trong nhiều năm liền đã góp phần chữa bệnh cho nhiều bệnh nhi nghèo với tỷ lệ chi trả 70% viện phí cho một ca mổ tim. Số tiền này vô cùng có ý nghĩa đối với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục