Triển khai chương trình AVANT hỗ trợ bệnh nhân sau đột quỵ

Sáng 13/4, chương trình Phục hồi chức năng thần kinh cho bệnh nhân sau đột quỵ (AVANT), phối hợp y tế giữa Việt Nam và Cộng hòa Áo, đã được triển khai tại Hà Nội.
Triển khai chương trình AVANT hỗ trợ bệnh nhân sau đột quỵ ảnh 1Nhân viên y tế cấp cứu cho bệnh nhân bị đột quỵ. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Chương trình Phục hồi chức năng thần kinh cho bệnh nhân sau đột quỵ (AVANT) chính thức được triển khai tại Hà Nội. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác y tế Việt Nam-Cộng hòa Áo.

Buổi lễ ra mắt chương trình AVANT được tổ chức sáng 13/4 với sự hỗ trợ chuyên môn của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO), Tổng hội Y học Việt Nam, Ever Pharma và Hội Phục hồi chức năng Việt Nam.

Chương trình AVANT với hy vọng cùng chung tay với các cán bộ y tế đưa bệnh nhân đột quỵ trở về cuộc sống hằng ngày.

Theo nội dung của chương trình, các nhóm bác sỹ và kỹ thuật viên chuyên ngành phục hồi chức năng của các bệnh viện đầu ngành tại Việt Nam được đào tạo chuyên sâu tại các trung tâm phục hồi chức năng hàng đầu tại Cộng hòa Áo.

Khóa học đầu tiên đã đuợc tổ chức tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Bad Pirawarth và Bệnh viện Christian Doppler (Áo).

Nội dung đào tạo bao gồm hai phần chính gồm: Kiến thức chung về đột quỵ gồm cách nhận biết, điều trị, cơ chế phục hồi thần kinh và phòng ngừa tái phát; Các bài tập phục hồi chức năng thần kinh cơ bản giúp bệnh nhân sau đột quỵ sớm trở về cuộc sống bình thường.

Chương trình đào tạo dự kiến sẽ được triển khai lan rộng trên cả nước, từ các bệnh viện trung ương đến các trung tâm y tế các tuyến trong ba năm./.

Theo báo cáo năm 2016 của tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO), hiện có tới 17 triệu trường hợp đột quỵ mỗi năm với khoảng 6 triệu trường hợp tử vong và 5 triệu người sống sót với các di chứng gây tàn tật trong thời gian dài, thậm chí vĩnh viễn.

Những con số trên khiến ngành y toàn cầu ngày càng quan tâm hơn đến các phương pháp điều trị cho bệnh nhân sau đột quỵ, để giúp họ khắc phục những di chứng và phần nào giảm gánh nặng cho gia đình bệnh nhân và toàn xã hội.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục