Trung Quốc ứng phó khẩn sau trận động đất mạnh

Tính đến 14 giờ 30 ngày 22/7, trận động đất tại Trung Quốc đã khiến 56 người thiệt mạng, 14 người mất tích, 412 người khác bị thương.
Ngày 22/7, Ủy ban quốc gia phụ trách giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và Bộ Dân chính Trung Quốc đã phát động kế hoạch ứng phó khẩn cấp cấp 4 sau khi xảy ra trận động đất mạnh 6,6 độ Richter vào sáng cùng ngày ở khu vực giáp ranh giữa huyện Dân và huyện Chương thuộc thành phố Định Tây, tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc nước này.

Theo đó, các nhóm công tác khẩn cấp mang theo thiết bị cứu hộ chuyên dụng đã tới khu vực động đất. Sở Dân chính tỉnh Cam Túc cũng đã phân phát 500 lều và 2.000 chăn màn tới vùng động đất.

Bên cạnh đó, binh lính, cảnh sát và hơn 300 dân quân địa phương đã được điều động tới khu vực này để hỗ trợ hoạt động cứu hộ.

[Động đất kép ở Trung Quốc: Ít nhất 47 người chết]

Tính đến 14 giờ 30 ngày 22/7 (giờ địa phương), trận động đất trên đã khiến 56 người thiệt mạng, 14 người mất tích, 412 người khác bị thương, hơn 21.000 công trình bị hư hại nghiêm trọng và hơn 1.200 ngôi nhà bị sập.

Nhiều thôn làng ở thị trấn Mi Xuyên và 13 thị trấn khác bị cô lập, 5 thị trấn của huyện Chương đã bị cắt điện do ảnh hưởng của trận động đất này.

Tâm chấn của trận động đất nằm sâu 20km, ở vị trí 34,5 độ vĩ Bắc và 104,2 độ kinh Đông và tạo ra 371 dư chấn. Các thành phố Thiên Thủy, Lan Châu của tỉnh Cam Túc và Tây An, Bảo Kê, Hàm Dương thuộc tỉnh Thiểm Tây giáp ranh cũng bị ảnh hưởng bởi trận động đất này.

Trong lịch sử, tại tỉnh Cam Túc đã xảy ra 25 trận động đất mạnh hơn 5 độ Richter, trong đó trận mạnh nhất là 8 độ Richter xảy ra vào ngày 21/7/1654 tại Thiên Thủy đã lấy đi sinh mạng của 31.000 người./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục