12 người chết ở buổi công chiếu Dark Knight Rises

Một kẻ đeo mặt nạ phòng độc đã xả súng trong một rạp chiếu phim ở Aurora, thành phố Denver làm 12 người chết, 50 người bị thương.
Buổi công chiếu bộ phim bom tấn “The Dark Knight Rises” tại thành phố Denver, Mỹ đã bị biến thành một thảm họa khi các người dân vô tội bị một tay súng giết hại dã man. Ước tính sơ bộ đã có 12 người thiệt mạng và 50 người bị thương.
12 người chết ở buổi công chiếu Dark Knight Rises ảnh 1
Cảnh sát đều tra hiện trường vụ xả súng
Sự việc thảm khốc này diễn ra tại rạp chiếu phim của hệ thống Century 16, Aurora Mall. Sau khi bộ phim này được trình chiếu khoảng 30 phút, một người đàn ông đeo mặt nạ phòng độc và mặc quần áo đen đã xuất hiện với một ống hình trụ (được xác định là bom khói) rồi bất chợt ném vào phía đám đông. Ngay sau đó, hắn bắt đầu xả súng điên loạn về khía khán giả. Ban đầu, những nhân chứng có mặt tại hiện trường còn tưởng đó là hiệu ứng từ bộ phim, cho tới khi thấy những khán giả chạy toán loạn khắp nơi. Nghi phạm sau đó đã bị bắt giữ tại một bãi đậu xe gần đó với 2 khẩu súng ngắn và 1 khẩu súng trường, được cho là còn rất trẻ (khoảng 20 tuổi). Hắn còn tiết lộ với cảnh sát rằng trong nhà hắn còn đang chứa chất nổ. Hiện chưa có dấu hiệu hắn có đồng phạm hay liên hệ tới khủng bố trong vụ án này. FBI đã vào cuộc khi bắt đầu hợp tác cùng cảnh sát địa phương để điều tra. Có rất nhiều xe cứu thương đã xuất hiện tại hiện trường và số người thiệt mạng cũng như bị thương dự kiến sẽ còn tăng cao. Trước khi vụ án này xảy ra, đã có những lời đe dọa lên trang web phê bình phim Rotten Tomatoes đe dọa giết những ai dám chê “The Dark Knight Rises”./.

Aurora thuộc khu vực ngoại ô Denver, gần nơi đã từng xảy ra vụ xả súng tại Trường trung học Columbine, khiến 13 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương hồi năm 1999./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục