Năm nay, cuộc đua mang nhiều ý nghĩa đặc biệt, không chỉ chào mừng 35 năm NgàyGiải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2010) mà còn hướngđến đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.
Tham gia cuộc đua tranh các danh hiệu cá nhân đồng đội có 13 đội đua xe đạptrong nước và đội khách đến từ Mông Cổ. Trong đó có đầy đủ các êkíp mạnh củalàng xe đạp Việt Nam như Domesco Đồng Tháp, Bảo vệ thực vật An Giang, Bảo vệthực vật Sài Gòn, Truyền hình Vĩnh Long, Hà Nội, Quân đội, Quân khu 7.
Ngoài ra, Cúp Truyền hình HTV 2010 còn hứa hẹn hấp dẫn khi lần đầu tiên các tayđua ngoại được phép thi đấu cho các đội đua trong nước.
Đáng chú ý nhất làTruyền hình Vĩnh Long với việc chiêu mộ hai tay đua Nhật Bản để cùng Bùi MinhThụy, nhà vô địch SEA Games 25, tạo nên một êkíp được dự báo sẽ làm nên nhiềuđiều bất ngờ ở cuộc đua năm nay.
Ở lần đua xuyên Việt cùng Cúp Truyền hình HTV 2010 này, các tay đua sẽ phải trảiqua 17 chặng đua, với tổng chiều dài đường đua hơn 2.200 km, bắt đầu từ Hà Nộiđể đến đích tại Thành phố Hồ Chí Minh vào trưa 30/4.
Cuộc đua lần này được đánh giá khắc nghiệt hơn so với nhiều lần trước khi cónhiều chặng đua rất dài (190km, 199km), qua nhiều vùng địa hình và khí hậu khácnhau, dọc theo chiều dài đất nước.
Đặc biệt để tranh giải Áo đỏ - Vua leo núi, các tay đua sẽ phải chinh phục 8ngọn đèo, đáng kể là đèo Ngoạn Mục, đèo Ngang, đèo Cả, đèo Bảo Lộc.
Vẫn như mọi năm, cùng với giải Áo đỏ, cuộc đua còn có các giải cá nhân chungcuộc như Áo xanh (thắng chặng xuất sắc nhất), Áo trắng (tay đua trẻ xuất sắcnhất) và danh hiệu cao nhất Áo vàng cho tay đua có tổng thời gian thấp nhất sau17 chặng đua.
Ngoài ra còn có các giải đồng đội chung cuộc, cũng như giải cá nhân và đồng độiở từng chặng./.