1/4 phụ nữ độc thân Nhật muốn làm người nội trợ

Có tới 1/4 (tương đương 24,2%) số phụ nữ độc thân trong độ tuổi từ 15-39 ở Nhật Bản được hỏi mong muốn trở thành người vợ nội trợ.
Phương tiện truyền thông Nhật Bản ngày 24/9 đưa tin có tới 1/4 (tương đương 24,2%) số phụ nữ độc thân trong độ tuổi từ 15-39 ở nước này mong muốn trở thành người vợ nội trợ.

Trong khi đó, chỉ có 19,3% số đàn ông độc thân cùng độ tuổi bày tỏ quan điểm tích cực về mong muốn này của phụ nữ.

Theo khảo sát, tổng cộng có tới 38,5% những người phụ nữ được hỏi hoàn toàn không muốn hoặc một phần không muốn trở thành người vợ nội trợ hàng ngày.

Ngược lại, có khoảng 30,2% những người đàn ông độc thân bày tỏ quan điểm tiêu cực về viễn cảnh khi người vợ của mình là một người nội trợ hoàn toàn ở nhà.

Cuộc khảo sát trên được tiến hành qua Internet do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản tiến hành với tổng cộng 3.133 đàn ông và phụ nữ, gồm cả những người đã kết hôn.

Trong cuộc khảo sát trên, phụ nữ cũng đã được hỏi về mức lương hàng tháng mà họ muốn người bạn đời của mình mang về nhà. Kết quả cho thấy có tới 40,8% phụ nữ mong muốn mức lương từ 200.000-300.000 yen (khoảng 2.000-3.000 USD), tiếp theo mức từ 300.000-400.000 yen (3.000-4.000 USD).

Đặc biệt có tới 4,2% phụ nữ cho biết "thu nhập bao nhiêu không quan trọng" đối với họ./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục