205 triệu người bị thất nghiệp trong năm 2010

Theo số liệu thống kê của Tổ chức Lao động Quốc tế, số người thất nghiệp trên toàn thế giới năm 2010 đã lên tới 205 triệu người.
Phục hồi kinh tế toàn cầu không cải thiện được tình trạng việc làm. Số người thất nghiệp trên toàn thế giới năm 2010 đã tăng lên mức kỷ lục - 205 triệu người.

Theo số liệu thống kê của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO,) mặc dù nhiều nước đã đạt tốc độ phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ, song số người thất nghiệp chính thức trên toàn thế giới vẫn đứng ở con số 205 triệu người, không cải thiện so với số liệu công bố năm 2009, thậm chí còn cao hơn 27,6 triệu người so với thời kỳ tiền khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2007.

ILO dự báo tỷ lệ thất nghiệp trên toàn thế giới đến năm 2011 là 6,1% (khoảng 203,3 triệu người) và theo thống kê từ năm 2007, hơn một nửa số người thất nghiệp là thuộc các nước công nghiệp phát triển và Liên minh châu Âu.

ILO cho biết ngoài số người thất nghiệp chính thức, thế giới còn khoảng 1,53 tỷ người đứng trước nguy cơ thất nghiệp do đang phải làm những công việc không ổn định như làm việc thời vụ hoặc tạm thời.

Số thanh niên không có việc trong năm 2010 cũng tăng lên 78 triệu người, cao hơn so với mức 73,5 triệu người của thời kỳ tiền khủng hoảng.

Trong khi đó, tại các nước đang phát triển như Brazil, Kazakhstan và Thái Lan, tỷ lệ thất nghiệp trong năm 2010 lại giảm xuống thấp hơn so với thời kỳ tiền khủng hoảng.

Tổng Giám đốc ILO Juan Somavia, khẳng định lực lượng lao động phục hồi yếu kém sẽ làm gia tăng nguy cơ mất ổn định của nền kinh tế thế giới nhằm đảm bảo tương lai cho thế hệ thanh niên, đồng thời làm suy yếu sự liên kết giữa gia đình và xã hội, cũng như lòng tin đối với các chính sách quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục