29 người nhập cư trái phép thiệt mạng ở ngoài khơi Italy

29 người nhập cư trái phép bằng đường biển đã chết trên một con tàu lênh đênh ngoài khơi đảo Lampedusa, nơi gần châu Phi nhất của Italy.
Một con tàu của những người nhập cư trái phép được giải cứu trên biển Địa Trung Hải. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nguồn tin của các lực lượng cứu hộ trên biển và Hải quân Italy ngày 9/2 cho biết 29 người nhập cư trái phép bằng đường biển đã chết trên một con tàu lênh đênh ngoài khơi đảo Lampedusa, nơi gần châu Phi nhất của Italy.

Theo lực lượng cứu hộ, thi thể của những người này được tìm thấy khi họ cứu con tàu đêm ngày 8, rạng sáng 9/2, khi trên đó vẫn còn 125 người sống sót. Người ta cho rằng những người này đã chết do tình trạng giảm thân nhiệt đột ngột vì trời quá lạnh.

Điều kiện thời tiết không thuận lợi khi nhiệt độ xuống thấp, kèm theo gió mạnh và sóng lớn đã khiến cho việc cứu hộ trở nên hết sức khó khăn.

Nhiều khả năng con tàu này xuất phát từ một địa điểm ở Lybia và hướng đến Italy, nơi mà người nhập cư trái phép từ châu Phi luôn chọn làm điểm trung chuyển để xin tị nạn ở các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) khác.

Hồi cuối năm ngoái, Tổ chức về người tị nạn của Liên hợp quốc (UNHCR) cho biết đã có 3.419 người nhập cư trái phép chết trong các tai nạn trên biển Địa Trung Hải trên con đường sang châu Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục