3 nước Bắc Mỹ tiếp tục thảo luận về những điều chỉnh cho USMCA

Đại diện Canada cho rằng thỏa thuận USMCA thay thế NAFTA được thông qua tại 3 nước là bước đi tích cực cho cả khu vực và các nhà đàm phán nỗ lực làm những gì cần thiết để đạt mục tiêu đó.
3 nước Bắc Mỹ tiếp tục thảo luận về những điều chỉnh cho USMCA ảnh 1Phó Thủ tướng Canada Chrystia Freeland. (Nguồn: Daily Hive)

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Mexico Jesus Seade và Phó Thủ tướng Canada Chrystia Freeland đã có cuộc thảo luận vào ngày 27/11 về những điều chỉnh cần thiết để Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) được thông qua.

Tuy nhiên, không quan chức nào cho biết cụ thể về nội dung hay thời điểm đạt thỏa thuận.

Phát biểu với báo giới khi kết thúc cuộc họp kéo dài một giờ đồng hồ, bà Freeland nói Canada tin rằng việc USMCA được thông qua tại ba nước là bước đi tích cực cho cả khu vực và các nhà đàm phán nỗ lực làm những gì cần thiết để đạt mục tiêu đó.

[Chuyên gia kinh tế: Quốc hội Mỹ có thể sớm thông qua USMCA]

Trong khi đó, ông Seade cho biết các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn cuối cùng để thỏa thuận được phê chuẩn. Ông cho rằng các cuộc đàm phán đang đi đúng hướng nhưng không dự đoán về thời điểm thỏa thuận được thông qua lần cuối.

Ông Lighthizer đã có các cuộc đàm phán khó khăn với Hạ viện Mỹ trong nhiều tháng nhằm đạt một thỏa thuận có thể được các nghị sỹ phê chuẩn.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 25/11 cho rằng một thỏa thuận đang ở trong tầm tay và đầu tháng này nói rằng bà muốn hiệp định được thông qua trong năm nay. 

Năm 2018, các nhà đàm phán của ba nước đã ký thỏa thuận về USMCA, hiệp định thương mại mới của khu vực thay thế Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, bà Pelosi ngày 25/11 cũng nói rằng hiệp định mới vẫn khiến người lao động Mỹ đứng trước nguy cơ mất việc làm, khi bao gồm các điều khoản không thể chấp nhận về giá thuốc kê đơn cao và thiếu các tiêu chuẩn căn bản về môi trường.

Quốc hội Mexico đã thông qua USMCA hồi tháng Sáu nhưng các nghị sỹ đảng Dân chủ tại Mỹ và các đại diện của người lao động nước này đã bày tỏ quan ngại, muốn có sự bảo đảm hơn rằng các luật lao động mới của Mexico sẽ được thực thi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục