500 công ty tham gia Saigon Tex 2014

500 công ty tham gia Triển lãm quốc tế Saigon Tex 2014

Hơn 500 công ty đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm quốc tế thiết bị và nguyên phụ liệu ngành công nghiệp Dệt và May 2014 tại TP. Hồ Chí Minh.
500 công ty tham gia Triển lãm quốc tế Saigon Tex 2014 ảnh 1Cắt băng khai mạc Triển lãm Saigon Tex 2014. (Ảnh: Huy Hiệp/Vietnam+)

Ngày 10/4, tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Triển lãm quốc tế thiết bị và nguyên phụ liệu ngành công nghiệp Dệt và May 2014 (Saigon Tex 2014) đã khai mạc.

Triển lãm này đã thu hút sự tham dự của hơn 500 công ty đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm Bỉ, Cộng hòa Séc, Trung Quốc, Pháp, Đức, đặc khu Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc, Macau, Malaysia, Hà Lan, Pakistan, Singapore, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, lãnh thổ Đài Loan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Việt Nam.

Đây là triển lãm thường niên nhưng năm nay có quy mô tăng rất mạnh, tăng 30% về diện tích và tăng đến 40% về số lượng công ty tham dự so với năm trước.

Trên diện tích 13.000m2, các nhà tổ chức triển lãm đã trưng bày, giới thiệu với khách tham quan các thiết bị phụ tùng ngành sợi, dệt, nhuộm, nguyên phụ liệu phục vụ ngành dệt may Việt Nam và khu vực.

Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp dệt may có điều kiện tìm hiểu và lựa chọn các chủng loại thiết bị có trình độ công nghệ hiện đại được sản xuất từ các nước công nghiệp tiên tiến và tìm kiếm nguồn cung ứng nguyên phụ liệu phù hợp.

Năm 2013, ngành dệt may Việt Nam đã có mức tăng trưởng cao với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 20,4 tỷ USD, tăng khoảng 18% so với năm 2012.

Ngành dệt may Việt Nam có thể đạt được mục tiêu xuất khẩu 25 tỷ USD vào năm 2020. Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh đàm phán Hiệp định TPP, coi dệt may là một trong những ưu tiên hàng đầu, đồng thời cũng triển khai đàm phán một số FTA quan trọng khác.

Để thực hiện chiến lược phát triển bền vững của toàn ngành, đảm bảo sản xuất những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường quốc tế, ngành dệt may Việt Nam hiện rất quan tâm đầu tư chiều sâu vào kỹ thuật, thiết bị, công nghệ mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục