7 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công trụ sở Quốc hội Iran

Theo Reuters, ngày 7/6, hãng thông tấn Tasnim dẫn nguồn tin từ hiện trường cho biết 7 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công tại trụ sở Quốc hội Iran.
7 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công trụ sở Quốc hội Iran ảnh 1Xe cấp cứu chở người bị thương trong vụ tấn công tại trụ sở Quốc hội Iran. (Nguồn: IRIB News)

Theo Reuters, ngày 7/6, hãng thông tấn Tasnim dẫn nguồn tin từ hiện trường cho biết 7 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công tại trụ sở Quốc hội Iran. Ngoài ra, còn 4 người khác đang bị bắt làm con tin ở các tầng phía trên của tòa nhà.

Tuy nhiên, các nguồn tin từ lực lượng an ninh vẫn chưa xác nhận thông tin này.

Tasnim cũng đưa tin đội giải cứu con tin thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiêu diệt một kẻ tấn công ở bên trong trụ sở Quốc hội.


[Iran: Xảy ra vụ tấn công lăng mộ cố lãnh đạo tối cao Khomeini]

Truyền hình nhà nước Iran dẫn lời Bộ Tình báo nước này cho rằng vụ tấn công trên cùng vụ đánh bom tại lăng mộ của cố lãnh đạo tối cao Ruhollah Khomeini ở Tehran là do các nhóm khủng bố thực hiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục