76% các vụ thử tên lửa Triều Tiên kể từ năm 1984 thành công

Trong số 204 tên lửa được Triều Tiên thử nghiệm kể từ năm 1984, 156 tên lửa được xếp vào loại thành công, 32 tên lửa thất bại và phần còn lại là "chưa biết."
76% các vụ thử tên lửa Triều Tiên kể từ năm 1984 thành công ảnh 1Một vụ phóng thử tên lửa do đơn vị tác chiến hạt nhân chiến thuật thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên tiến hành. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Yonhap đưa tin, theo dữ liệu được Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin có trụ sở tại Mỹ công bố ngày 27/10, hơn 3/4 các cuộc thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên được thực hiện kể từ năm 1984 được coi là thành công.

Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự tiến bộ trong nỗ lực không ngừng của Bình Nhưỡng đối với việc phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến.

Trung tâm trên đã đưa ra dữ liệu về việc Triều Tiên thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn nặng ít nhất 500kg ở khoảng cách ít nhất 300km.

[Triều Tiên bắn 250 quả đạn pháo ở vùng biển phía Đông và Tây]

Trong số 204 tên lửa được Triều Tiên thử nghiệm kể từ năm 1984, 156 tên lửa được xếp vào loại thành công, 32 tên lửa thất bại và phần còn lại là "chưa biết." Con số này tương đương với tỷ lệ thành công là 76 % trong giai đoạn này.

Tỷ lệ thành công này hoàn toàn trái ngược với giai đoạn 1984-1992, trong đó chỉ có 5 trong tổng số 10 vụ phóng tên lửa được đánh giá là thành công.

Cơ sở dữ liệu này cũng phân tích 44 vụ thử tên lửa của Triều Tiên được thực hiện trong năm nay. Tính đến ngày 14/10, các thử tên lửa gồm 27 lần thành công và 4 lần thất bại, tỷ lệ thành công được ghi nhận là 61%.

Bình Nhưỡng gần đây đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực với hàng loạt vụ thử tên lửa, bao gồm cả những vụ liên quan đến tên lửa đạn đạo tầm trung và tên lửa hành trình tầm xa trước đó trong tháng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục