92 năm thành lập Đảng: Cột mốc trưởng thành của người cộng sản trẻ

Sau khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, những người đảng viên trẻ luôn xác định cần phải nỗ lực hơn, cống hiến nhiều hơn... qua đó đánh dấu một cột mốc trưởng thành mới của những người cộng sản trẻ.
92 năm thành lập Đảng: Cột mốc trưởng thành của người cộng sản trẻ ảnh 1Lễ kết nạp Đảng được tổ chức tại Bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị COVID-19 số 6. Người được kết nạp là bác sỹ Nguyễn Duy Toản (Bệnh viện Tâm thần Trung ương) tham gia công tác chi viện chống dịch tại Thành phồ Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhiều đảng viên trẻ đã khẳng định năng lực bằng sự nhiệt thành, với nhiều thành tích cao trong học tập, lao động sản xuất cũng như ngày càng trưởng thành hơn gắn liền với thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên vững mạnh.

Sau khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, những người đảng viên trẻ luôn xác định cần phải nỗ lực hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự tin tưởng của tổ chức, đồng nghiệp, qua đó đánh dấu một cột mốc trưởng thành mới của những người cộng sản trẻ.

Nỗ lực để xứng đáng hơn

Được đứng vào hàng ngũ của Đảng luôn là vinh dự lớn với nhiều bạn trẻ và đặc biệt hơn nữa giây phút thiêng thiêng của buổi lễ kết nạp đảng được tổ chức ở ngay trong tâm dịch, trên "mặt trận” phòng, chống dịch COVID-19, tuyến đầu thì càng ý nghĩa và khó phai trong tâm thức của nhiều đảng viên trẻ này. Đó cũng chính là những hành trang giúp các bạn trẻ tự tin hơn nữa trong hành trình bước tới của mình, đồng hành với họ luôn có Đảng bên mình.

Vinh dự là đảng viên trẻ của thế hệ hôm nay, anh Phạm Viết Giáp, công nhân Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng Tháp Kim nhận thấy trách nhiệm của bản thân thật sự lớn, nhất là trong việc tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị. “Mỗi bước đi là một bài học lớn, càng rèn luyện lại thấy bản thân mình cần phải nỗ lực nhiều hơn, là công nhân mỗi người tự phải làm tốt công việc của mình, là đảng viên cần phải luôn gương mẫu và làm tốt nhiều hơn nữa,” anh Phạm Viết Giáp chia sẻ.

Còn đối với hai đoàn viên ưu tú - chiến sỹ tình nguyện Kỳ nghỉ hồng Nguyễn Trọng Tiến và Lê Thị Thúy, buổi lễ kết nạp Đảng do Chi bộ Trung tâm Văn hóa-Thể dục, thể thao quận Tân Phú tổ chức cũng được tổ chức trong hoàn cảnh đặc biệt, khi toàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Buổi lễ tổ chức đơn giản, đảm bảo nguyên tắc 5K, nhưng vẫn trang nghiêm, xúc động. Ngày sau buổi lễ, cả 2 đồng chí Nguyễn Trọng Tiến và Lê Thị Thúy tiếp tục trở lại địa bàn được phân công để tham gia chống dịch.

Chia sẻ về buổi lễ kết nạp Đảng của mình, bạn Lê Thị Thúy cho biết: Thời gian qua tôi tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bản thân tôi vô cùng hạnh phúc cùng góp phần sức trẻ của mình vào các hoạt động vì cộng đồng, hỗ trợ người dân gặp khó khăn, đặc biệt hơn nữa khi được tổ chức lễ kết nạp đảng ngay trong thời điểm cả thành phố đang chung sức phòng, chống dịch.

Bạn Nguyễn Ngọc Yến Phương, nhân viên văn thư Ban Chỉ huy Quân sự quận Tân Bình luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, là đoàn viên năng động, tích cực và có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Với quá trình phấn đấu của mình, bạn Nguyễn Ngọc Yến Phương vinh dự được kết nạp vào Đảng với một buổi lễ kết nạp tổ chức trong thời điểm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Trước sự chứng kiến của đồng đội, lãnh đạo quận Tân Bình, buổi lễ càng thêm ý nghĩa, thôi thúc những người đảng viên trẻ đem hết sức mình phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

[92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: Khi ý Đảng hợp lòng dân]

Tham gia nhiều buổi lễ kết nạp đảng viên trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch của thành phố, bà Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Tân Bình nhìn nhận: Việc kết nạp Đảng trong thời điểm này thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời của cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan đối với lực lượng đang ngày đêm chống dịch COVID-19. Đồng thời mong những đảng viên trẻ được kết nạp trong điều kiện đặc biệt này sẽ nỗ lực hơn, tích cực hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thể hiện được vai trò của người chiến sỹ, người đảng viên nơi tuyến đầu chống dịch.

Với tinh thần không ngại khó, không ngại khổ, những người chiến sỹ trên mặt trận chống dịch đã nhận được sự tin cậy, quý mến của nhân dân. Điều đó đã góp phần tăng thêm động lực cho mỗi cá nhân duy trì tốt nhiệm vụ, đồng thời cũng là dịp để cống hiến, rèn luyện, trưởng thành của người đảng viên trẻ.

Trách nhiệm với lời thề

Với rất nhiều công nhân trẻ, khi thực hiện lời thề trước cờ Đảng, đó cũng chính là bước khởi đầu mới của mình - thực hiện trách nhiệm thiêng liêng với lời thề của mình trước Đảng và phục sự Tổ quốc, nhân dân.

“Khi nhận được thông tin được tổ chức lễ kết nạp Đảng ở nơi tuyến đầu chống dịch, cảm xúc của em là vô cùng tự hào, vui sướng và cảm thấy biết ơn những thầy cô, anh chị đã dạy dỗ cũng như đã đồng hành cho em nhiều bài học để có được ngày hôm nay. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện và cống hiến sức trẻ của mình cho thành phố và Tổ quốc để làm tròn trách nhiệm của một công dân, một đảng viên mới,” đây là chia sẻ của đảng viên trẻ Thùy Dung, sinh viên năm nhất trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh sau lễ kết nạp Đảng tổ chức tại phường Tân Thuận Đông vào tháng 8/2021 vừa qua, nơi em đăng ký làm tình nguyện viên phòng, chống dịch COVID-19.

92 năm thành lập Đảng: Cột mốc trưởng thành của người cộng sản trẻ ảnh 2Lễ kết nạp Đảng viên đáng nhớ đối với em Nguyễn Thị Thùy Dung. (Ảnh: TTXVN phát)

Chia sẻ về kỷ niệm trong buổi lễ kết nạp theo hình thức trực tuyến vào tháng cuối tháng 7/2021 vừa qua, đảng viên trẻ Mỹ Anh, Phó Bí thư Chi Đoàn Bác sỹ Đa khoa K49, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên-Đại học Thái Nguyên, cho biết: Sau khi tuyên thệ, em cảm thấy rất xúc động khi mình đã trở thành một đảng viên. Nhiều bạn bè và gia đình xem buổi lễ kết nạp Đảng trực tuyến cũng nhắn tin động viên, chúc mừng em. Tháng 11/2021, Mỹ Anh quay trở về Thái Nguyên sau khi tình hình dịch đã được kiểm soát.

“Cho đến bây giờ em vẫn không thể quên được thời khắc mình trở thành một người đảng viên khi đang đi chống dịch ở Thành phố mang tên Bác. Khoảnh khắc mặc đồ bảo hộ khi đọc lời tuyên thệ sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời em,” Mỹ Anh nói với chúng tôi qua điện thoại.

Anh Lê Vũ Phương, công nhân Công ty Cổ phần cơ khí Xây dựng thương mại Đại Dũng cũng nhận thức nhiều hơn với vai trò là đảng viên, nhất là tại thời điểm dịch bùng phát, doanh nghiệp thực hiện phương án sản xuất 3 tại chỗ. Anh không chỉ ý thức việc phòng, chống dịch mà còn tham gia cùng tổ chức Đảng, công đoàn trong vận động, tuyên truyền công nhân lao động ổn định tư tưởng, thực hiện tốt các biện pháp 5K, tích cực trong lao động để hoàn tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

“Với tôi, người đảng viên không chỉ gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ được phân công, tích cực tham gia các phong trào của cơ quan, đơn vị, địa phương mà điều quan trọng nhất là thực hiện tốt những điều mà mình đã tuyên thệ trước lá cờ Đảng,” anh Phương cho hay.

Có mặt và chia sẻ với các đảng viên trẻ xuất thân từ công nhân kết nạp năm 2021 tại buổi họp mặt giao lưu “Công nhân thành phố mang tên Bác mãi trọn niềm tin theo Đảng” vào ngày 22/1/2022 vừa qua, ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bày tỏ niềm vui khi thấy có nhiều công nhân trực tiếp được kết nạp Đảng, nhất là trong giai đoạn nhiều khó khăn, thách thức bởi tác động của dịch COVID-19 trong nước và trước hội nhập ngày càng sâu rộng của đất nước.

Như thấy lại hình ảnh của mình được kết nạp Đảng khi cũng là công nhân trực tiếp các đây hàng chục năm, ông Đặng Ngọc Tùng đã dặn dò các đảng viên trẻ hôm nay: “Được kết nạp Đảng là vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm to lớn. Các em hãy cố gắng tốt nhất hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của mình, tích cực học tập nâng cao trình độ, tham gia các hoạt động Công đoàn để Đảng thấy được năng lực, trách nhiệm của mình."

Theo Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, từ thực tiễn công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong năm 2021, quá trình xây dựng lực lượng trong đợt cao điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn (26/3/1931-26/3/2021) và các chiến dịch tình nguyện hè năm 2021, điểm sáng là sự phát triển, trưởng thành của từng cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Toàn thành phố đã giới thiệu 23.787 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, có 5.368 đoàn viên ưu tú được phát triển Đảng.

Đợt hoạt động cao điểm và các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè, đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 đã thực sự là môi trường rèn luyện để đoàn viên, thanh niên cống hiến, trưởng thành. Qua đó, các đồng chí đoàn viên ưu tú, thanh niên tiêu biểu được giới thiệu, xem xét và vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để thực hiện hiệu quả những điều này, có thể thấy trong thời gian qua, nhiều hệ thống giải pháp đã được triển khai đồng bộ như tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đoàn trực tuyến, theo dõi, tạo môi trường, ghi nhận quá trình rèn luyện của đoàn viên, thanh niên trong quá trình phòng, chống dịch và phát hiện những nhân tố tiên tiến để phát triển; trong đó, đẩy mạnh công tác phát triển lực lượng đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú sang đảng xem xét, kết nạp. Nhiều buổi lễ kết nạp được triển khai ngay tại địa điểm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, có sự chứng kiến của người dân, lãnh đạo địa phương, để lại những cảm xúc, dấu ấn trên cột mốc trưởng thành của những người cộng sản trẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục