Acura xem xét chế tạo thêm xe cỡ nhỏ và hybrid

Acura rất tự tin rằng họ sẽ không tung ra các dòng xe lớn dẫn động bánh sau lắp động cơ V8 mà bắt đầu bán thêm các mẫu xe hybrid.
Ngoại trừ Lexus, các thương hiệu xe sang trọng của Nhật Bản vẫn tụt hậu so với các đối thủ của Đức về số lượng mẫu mã. Chính vì thế Acura đang rất nỗ lực để phát triển hình ảnh của thương hiệu này song theo cách riêng của họ.

Trong khi nhiều nhà sản xuất ôtô sử dụng các mẫu xe lớn, mạnh mẽ, để gây sự chú ý thì Acura lại coi tiết kiệm nhiên liệu là cách thức tạo khác biệt trên thị trường đang ngày một cạnh tranh khốc liệt hiện nay.

Acura rất tự tin rằng họ sẽ không tung ra các dòng xe lớn dẫn động bánh sau lắp động cơ V8 mà bắt đầu bán thêm các mẫu xe hybrid.

Phát biểu với Automotive News, Phó chủ tịch Acura ông Jeff Conrad cho biết thương hiệu này đang xem xét bổ xung thêm một dòng xe cỡ nhỏ hơn chiếc TSX để cạnh tranh với những đối thủ như BMW 1-Series và Audi A3.

Lexus và Infiniti cũng đang đi theo hướng đó. Lexus sẽ giới thiệu chiếc CT 200h trong tuần tới tại 2010 Geneva Motor Show còn Infiniti trong tuần này xác nhận sẽ chế tạo một dòng xe cỡ nhỏ.

Conrad cũng tiết lộ rằng Acura sẽ tung ra thêm các phiên bản hybrid mới trong vòng hơn một năm nữa. Chiếc hybrid xăng điện đầu tiên của Acura sẽ là một phiên bản TSX xuất hiện trên thị trường vào năm 2011./.

Lan Khanh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục