Ai Cập dừng xuất khẩu khí đốt để bù nhu cầu nội địa

Chính phủ Ai Cập đã dừng xuất khẩu khí đốt để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước tăng lên nhanh chóng trong thời gian qua.
Bộ trưởng Dầu mỏ Ai Cập Osama Kamal ngày 17/10 cho biết chính phủ nướcnày đã ngừng xuất khẩu khí đốt để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nướctăng lên nhanh chóng trong thời gian qua.

Tại cuộc họp ngày 16/10 của Hội đồng tư vấn quốc gia về việc xem xét trợgiá cho các sản phẩm dầu khí, Bộ trưởng Kamal tuyên bố Ai Cập đã chấm dứt cáchợp đồng xuất khẩu khí đốt với nước ngoài. Cũng theo ông Kamal, việc xuấtkhẩu khí đốt cho Gioócđani và Tây Ban Nha đã bị cắt từ cuối tháng 3 vừa qua.

Trước đó, để đối phó với tình trạng suy thoái kinh tế sau biến cố chínhtrị tại nước này, Chính phủ Ai Cập dự kiến cắt giảm từ 8-10 tỷ LE (đồng bảng AiCập, 1USD = 6 LE) trong khoản chi ngân sách hỗ trợ giá năng lượng cho một sốngành công nghiệp như xi măng, sắt thép và thủy tinh...

Khoản chi trên chiếm khoảng 48% tổng kinh phí dành cho quĩ bình ổn giá củanước này. Mặt khác, Ai Cập đang khuyến khích các công ty dầu khí tăng cườnghoạt động tìm kiếm thăm dò tại các khu vực biên giới và vùng biển của nướcnày./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Gạo được bày bán tại một cửa hàng ở Narathiwat (Thái Lan). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhu cầu thị trường yếu, gạo châu Á chững giá

Trong tuần này, loại gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 380-385 USD/tấn, giảm so với mức 382-387 USD/tấn của tuần trước, trong khi giá gạo tại Thái Lan và Việt Nam vẫn ổn định.