Ai Cập: Gia hạn tạm giam cựu Tổng thống Mubarak

Tổng Chưởng lý Ai Cập đã quyết định gia hạn tạm giam 15 ngày đối với cựu Tổng thống nước này để phục vụ công tác điều tra.
Tổng Chưởng lý Ai Cập Abdel Maguid Mahmoud ngày 10/5 đã quyết định gia hạn tạm giam 15 ngày đối với cựu Tổng thống nước này, ông Hosni Mubarak, để phục vụ côngtác điều tra.

Theo thông cáo của Văn phòng Tổng Chưởng lý Ai Cập, quyết định gia hạn tamgiam lần thứ ba đối với ông Mubarak sẽ bắt đầu sau khi hạn tạm giam lần thứ haikết thúc vào ngày 12/5.

Trước đó, Tổng Chưởng lý Mahmoud cũng quyết định gia hạn tạm giam 15 ngày lầnthứ ba đối với hai con trai của ông Mubarak, ông Alaa và Gamal.

Ông Mubarak và hai người con trai của mình đã bị giam giữ từ ngày 13/4 vớicáo buộc đã ra lệnh bắn người biểu tình trong thời gian bùng phát làn sóng bạođộng hồi đầu năm và tội tham nhũng.

Cùng ngày, cựu Bộ trưởng Du lịch Ai Cập Zuheir Garranah đã bị kết án 5 năm tùgiam vì liên quan tới hoạt động cấp phép trái quy định cho các công ty du lịch.

Ông Garranah là quan chức cao cấp thứ hai trong chính phủ của cựu Tổng thốngMubarak bị tuyên án tù.

Trước đó, cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib Ibrahim el- Adli đãbị tuyên án 12 năm tù vì tội tham nhũng và rửa tiền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.