Ai Cập giúp Libya huấn luyện quân đội chống phiến quân Hồi giáo

Ngày 8/10, Thủ tướng Libya Abdullah al-Thani cho biết Ai Cập sẽ giúp Libya huấn luyện quân đội để tăng cường chống các nhóm phiến quân Hồi giáo và bảo vệ đường biên giới chung.
Ai Cập giúp Libya huấn luyện quân đội chống phiến quân Hồi giáo ảnh 1Quân đội Libya tập luyện. (Nguồn: libyasos.blogspot.com)

Ngày 8/10, Thủ tướng Libya Abdullah al-Thani cho biết Ai Cập sẽ giúp Libya huấn luyện quân đội để tăng cường chống các nhóm phiến quân Hồi giáo và bảo vệ đường biên giới chung.

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, Thủ tướng Libya Abdullah al-Thani cùng phái đoàn các bộ trưởng nước này đến Cairo ngày 8/10 và đã có các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Ai Cập.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung ở Cairo với người đồng cấp Ai Cập Ibrahim Mahlab, ông Thani tuyên bố hai nước đã quyết định tăng cường hợp tác an ninh, và mục đích chuyến thăm Ai Cập của ông lần này nhằm khởi động kế hoạch bảo vệ biên giới thông qua hợp tác quân sự song phương, nâng cao năng lực của các đơn vị tác chiến và đào tạo cảnh sát.

Thủ tướng Libya nhấn mạnh: "Chúng ta đang phải đối mặt với vấn nạn khủng bố lan tràn trong khu vực. Cần xây dựng và huấn luyện một lực lượng có đủ khả năng đương đầu với những kẻ khủng bố này.''

Về phần mình, Thủ tướng Ai Cập Ibrahim Mahlab tái khẳng định sự ủng hộ của Cairo đối với "sự lựa chọn" của người dân Libya - ám chỉ Quốc hội được bầu hồi cuối tháng Sáu thay thế Đại hội Nhân dân Toàn quốc (GNC) cũng như Nội các do cơ quan lập pháp này chỉ định.

Người đứng đầu Chính phủ Ai Cập cũng phản đối mọi hình thức can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia láng giềng này.

Trước đó cùng ngày, tại buổi tiếp Thủ tướng Libya, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã tuyên bố ủng hộ các thể chế và các nhà lãnh đạo được bầu của Libya, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc cung cấp vũ khí và xây dựng một "quân đội quốc gia mạnh, đứng ngoài các vấn đề bộ tộc hoặc giáo phái" tại quốc gia Bắc Phi này.

Ai Cập từng nhiều lần bày tỏ quan ngại trước các hoạt động vận chuyển vũ khí và chiến binh, cũng như tình trạng bạo lực trên biên giới phía Tây với Libya.

Các nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan được cho là đã lợi dụng tình trạng hỗn loạn tại miền Đông Libya để thiết lập các trại huấn luyện ngay sát đường biên giới dài hơn 1.100 km với Ai Cập, nhằm mục đích gây bất ổn và thiết lập lãnh thổ cai trị của Hồi giáo theo mô hình tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Iraq và Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục