Aleppo thất thủ, Anh đổ lỗi cho Chính phủ Syria "leo thang" trong cuộc nội chiến

Bộ Ngoại giao Anh tuyên bố: "Chế độ Assad đã tạo ra điều kiện cho sự leo thang hiện nay thông qua việc liên tục từ chối tham gia tiến trình chính trị và dựa vào sự hỗ trợ từ Nga và Iran."

Các tay súng phiến quân Syria chiếm giữ thành phố Alleppo, ngày 30/11/2024. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Các tay súng phiến quân Syria chiếm giữ thành phố Alleppo, ngày 30/11/2024. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Theo hãng tin AFP, ngày 1/12, Chính phủ Anh đã chỉ trích Tổng thống Syria Bashar al-Assad về việc "leo thang" trong cuộc nội chiến tại Syria, đặc biệt khi thành phố Aleppo rơi vào tay lực lượng nổi dậy.

Bộ Ngoại giao Anh trong một tuyên bố đã kêu gọi các bên liên quan tham gia đàm phán và yêu cầu bảo vệ sinh mạng cũng như cơ sở hạ tầng của thường dân.

Tuyên bố cho biết: "Chế độ Assad đã tạo ra điều kiện cho sự leo thang hiện nay thông qua việc liên tục từ chối tham gia tiến trình chính trị và dựa vào sự hỗ trợ từ Nga và Iran."

Trước đó, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Sean Savett đã nhấn mạnh rằng sự phụ thuộc của Syria vào Nga và Iran, cùng với việc nước này từ chối tiến hành tiến trình hòa bình do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vạch ra vào năm 2015, đã dẫn đến tình hình hiện tại.

Các nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1/12 cho biết lực lượng nổi dậy ở Syria được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đang chiến đấu chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã ngăn chặn một nỗ lực của các nhóm người Kurd nhằm thiết lập hành lang nối Tel Rifaat với vùng Đông Bắc Syria.

Theo các nguồn tin, các nhóm người Kurd, bao gồm nhóm vũ trang đảng Công nhân người Kurd (PKK) và Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG), đã tìm cách tận dụng việc lực lượng Chính phủ Syria rút khỏi một số khu vực do lực lượng của Tổng thống al-Assad kiểm soát.

Hành lang này lẽ ra sẽ kết nối các khu vực do người Kurd kiểm soát ở Đông Bắc với Tel Rifaat, một khu vực chiến lược ở Tây Bắc thành phố Aleppo./

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”