Quan chức Hezbollah thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào Liban

Trong cuộc không kích thứ hai như vậy kể từ khi các bên thực thi lệnh ngừng bắn mong manh, ông Hassan Bdair, một cấp phó bộ phận quản lý vấn đề Palestine, bị tấn công khi đang ở cùng gia đình.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một quan chức Hezbollah nằm trong số 4 người thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ngày 1/4 vào phía Nam thủ đô Beirut của Liban.

Đây là cuộc không kích thứ hai như vậy kể từ khi các bên thực thi lệnh ngừng bắn mong manh kéo dài 4 tháng giữa Israel và lực lượng Hezbollah.

Quan chức trên là ông Hassan Bdair, một cấp phó bộ phận quản lý vấn đề Palestine, bị tấn công khi đang ở cùng gia đình. Quân đội Israel cũng xác nhận thông tin tấn công nhằm vào ông Bdair.

Vụ tấn công diễn ra khoảng 3h30 giờ địa phương (tức 7h30 theo giờ Hà Nội) trong ngày lễ Hồi giáo Eid al-Fitr đánh dấu sự kết thúc của tháng lễ Ramadan.

Cuối tuần trước, Israel đã tấn công vào vùng ngoại ô phía Nam Beirut sau khi ban hành cảnh báo sơ tán, nhằm đáp trả vụ bắn tên lửa không xác định từ Liban.

Các nhà lãnh đạo Liban đã lên án vụ tấn công lần này không có cảnh báo sơ tán dân. Tổng thống Joseph Aoun kêu gọi các đồng minh của Liban ủng hộ "quyền được hưởng chủ quyền hoàn toàn của Liban."

Thủ tướng Nawaf Salam khẳng định cuộc tấn công "vi phạm trắng trợn" thỏa thuận ngừng bắn. Về phần mình, nghị sỹ của Hezbollah, ông Ibrahim Musawi kêu gọi Chính phủ Liban thực hiện các biện pháp mạnh "để đảm bảo an toàn cho người dân Liban."

Hezbollah bắt đầu bắn rocket vào Israel từ ngày 8/10/2023 để ủng hộ đồng minh Hamas tại Gaza. Sau đó, hai bên đã đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 27/11/2024. Tuy nhiên, kể từ đó hai bên đổ lỗi nhau vi phạm thỏa thuận và tiến hành các vụ tấn công lẫn nhau. Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu cảnh báo quân đội nước này sẽ "tấn công mọi nơi ở Liban” để đáp trả mọi mối đe dọa.

Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc tại Liban, bà Jeanine Hennis-Plasschaert nhấn mạnh "con đường khả thi duy nhất” là thực hiện Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, chấm dứt cuộc giao tranh năm 2006 giữa Israel và Hezbollah, vốn là nền tảng cho lệnh ngừng bắn tháng 11.

Theo các điều khoản của lệnh ngừng bắn, Israel phải hoàn tất việc rút quân khỏi Liban vào ngày 18/2/2025, sau khi bỏ lỡ thời hạn vào tháng 1, nhưng họ vẫn duy trì binh sĩ ở 5 khu vực mà họ coi là "chiến lược."

Thỏa thuận cũng yêu cầu Hezbollah rút lực lượng về phía Bắc sông Litani, cách biên giới Israel khoảng 30 km, và dỡ bỏ mọi cơ sở hạ tầng quân sự còn lại ở phía Nam. Quân đội Liban đã triển khai ở phía Nam khi quân đội Israel rút lui./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.