Máy bay tiêm kích Mỹ không kích lực lượng Houthi ở Yemen

Các máy bay tiêm kích Mỹ đã tiến hành 2 đợt không kích vào căn cứ không quân Ad Durayhimi ở phía Bắc thủ đô Sanaa.

Khói bốc lên từ địa điểm ở thủ đô Sanaa, Yemen sau cuộc không kích của Mỹ ngày 19/3. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên từ địa điểm ở thủ đô Sanaa, Yemen sau cuộc không kích của Mỹ ngày 19/3. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 31/3, quân đội Mỹ tiếp tục tăng cường không kích vào các căn cứ của lực lượng Houthi tại Yemen.

Các máy bay tiêm kích Mỹ đã tiến hành 2 đợt không kích vào căn cứ không quân Ad Durayhimi ở phía Bắc thủ đô Sanaa.

Ngoài ra, các phương tiện truyền thông Houthi cũng cáo buộc Mỹ thực hiện 2 vụ không kích khác tại đảo Kamaran của Yemen, ngoài khơi bờ biển Hodeida.

Ngay trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo các cuộc tấn công mới sẽ gây "nỗi đau thực sự" cho Houthi và Iran nếu họ tiếp tục đe dọa các tàu thuyền.

Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích gần như hằng ngày kể từ ngày 15/3 sau khi lực lượng Houthi đe dọa sẽ tiếp tục các cuộc tấn công vào tàu thuyền.

Trong khi đó, sáng 1/4, lực lượng Houthi tuyên bố đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái MQ-9 của Mỹ trên tỉnh Marib, miền Trung Yemen.

Phát ngôn viên quân sự của Houthi, Yahya Sarea, cho biết lực lượng này đã sử dụng tên lửa tự chế để phá hủy chiếc MQ-9 này và đây là thiết bị bay không người lái thứ 16 của Mỹ bị bắn hạ từ tháng 10/2023.

Theo kênh truyền thông của Houthi, thiết bị bay bị bắn hạ trong ngày 31/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”