Alfa Romeo tiến vào thị trường Mỹ bằng mẫu 4C

Thương hiệu xe hơi Alfa Romeo đang trở lại thị trường Mỹ với mẫu xe 4C và chọn triển lãm ôtô New York để đánh dấu sự kiện này.
Alfa Romeo tiến vào thị trường Mỹ bằng mẫu 4C ảnh 1Mẫu Alfa Romeo 4C. (Nguồn: motorauthority.com)

Thương hiệu xe hơi Alfa Romeo sẽ tiến vào thị trường Mỹ bằng cách giới thiệu mẫu 4C thể thao mới tại triển lãm ôtô New York diễn ra vào tháng Tư tới.

Mẫu xe này vừa mới được giới thiệu ở dạng phiên bản roadster tại triển lãm ôtô Geneva.

Chủ tịch triển lãm ôtô New York John LaSorsa nhận định: “Tuyên bố mới đây rằng Alfa Romeo đang trở lại thị trường này và chọn triển lãm ôtô New York để đánh dấu sự kiện này là rất đặc biệt đối với chúng tôi và sẽ được khách thăm quan triển lãm đón chào nồng nhiệt.”

Các thông tin chính thức về mẫu 4C dành cho thị trường Mỹ này hiện chưa có nhiều song mẫu xe này dự kiến sẽ không có nhiều thay đổi lớn nào so với mẫu xe giới thiệu ở thị trường châu Âu.

Mẫu xe ở thị trường châu Âu được trang bị động cơ 1.75 bốn xylanh tăng áp có công suất 237 mã lực, nối với hộp số ly hợp kép TCT tiêu chuẩn.

Trước đó, quan chức điều hành cấp cao của liên minh ôtô Fiat Chrysler Automobiles Sergio Marchionne tiết lộ mẫu 4C dự kiến sẽ được tung ra bán tại thị trường Mỹ trong tháng Sáu này tại một số đại lý Maserati và Fiat trên khắp nước Mỹ.

Fiat Chrysler Automobiles là công ty mẹ của thương hiệu xe Alfa Romeo.

Trong khi đó, quan chức phụ trách tiếp thị của Alfa Romeo Alberto Cavaggioni cho tờ Top Gear biết mẫu Alfa 4C đã nhận được khoảng 1.700 đơn đặt hàng ở châu Âu, Trung Đông và châu Phi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục