Al-Qaeda đánh bom

Al-Qaeda tại Iraq nhận gây ra đánh bom đẫm máu

Nhánh al-Qaeda ở Iraq tự xưng là "Nhà nước Hồi giáo Iraq" đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành một loạt vụ đánh bom hồi tuần trước.
Theo AFP, nhánh al-Qaeda ở Iraq tự xưng là "Nhà nước Hồi giáo Iraq" đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành một loạt vụ đánh bom hồi tuần trước làm hàng trăm người thương vong ở Baghdad và khiến tình trạng căng thẳng giáo phái ở nước này đẩy lên cao độ, chỉ vài ngày sau khi binh sỹ Mỹ rút khỏi nước này.

Cơ quan tình báo SITE có trụ sở tại Mỹ dẫn một tuyên bố của nhóm trên được đăng tải trên các diễn đàn thánh chiến Hồi giáo ngày 26/12 viết "Nhà nước Hồi giáo" quyết tâm bảo vệ người Hồi giáo dòng Sunni ở Iraq trước một "dự án của người Iran."

Nhóm này khẳng định: "Các chiến binh Hồi giáo sẽ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn khi dự án hiểm độc của người Iran đã cho thấy bộ mặt xấu xa và những gì chúng muốn làm với người người Hồi giáo dòng Sunni đã lộ rõ."

Từ lâu, người Hồi giáo dòng Sunni ở Iraq luôn hồ nghi Iran, nơi người Hồi giáo dòng Shi'ite chiếm đa số, cũng như mối quan hệ ngày càng mật thiết với chính phủ do người Shi'ite đứng đầu ở Baghdad.

Tuyên bố trên đề cập cụ thể tới vụ đánh bom liều chết ở quận Karrada ở Baghdad, một trong hàng loạt vụ tấn công ngày 22/12 làm 72 người thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương.

Đây là những vụ tấn công đẫm máu nhất trong bốn tháng qua và xảy ra chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki, một người Hồi giáo dòng Shi'ite, yêu cầu giới chức người Kurd ở khu vực tự trị miền Bắc Iraq giao nộp Phó Tổng thống dòng Sunni Tareq al-Hashemi, người bị cáo buộc đứng đầu một "biệt đội tử thần"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục