Ấn Độ chạy đua với thời gian tìm kiếm người mất tích sau mưa lớn​

Quân đội Ấn Độ ngày 11/7 cho biết lực lượng cứu hộ vẫn đang sử dụng công nghệ radar xuyên đất, máy ảnh nhiệt và đội chó nghiệp vụ để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống dưới đống đổ nát.
Ấn Độ chạy đua với thời gian tìm kiếm người mất tích sau mưa lớn​ ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ chuyển nạn nhân bị thương sau trận mưa lớn xảy ra ở Kashmir, ngày 9/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hàng nghìn binh sỹ và nhân viên cứu hộ ở Ấn Độ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót sau trận mưa lớn xảy ra ở Kashmir cuối tuần qua khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 47 người khác bị mất tích.

Quân đội Ấn Độ ngày 11/7 cho biết lực lượng cứu hộ vẫn đang sử dụng công nghệ radar xuyên đất, máy ảnh nhiệt và đội chó nghiệp vụ để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống dưới đống đổ nát.

Trước đó, ngày 8/7, một trận mưa lớn bất ngờ xối xả trút xuống khu vực gần ngôi đền Amarnath ở độ cao 3.900 mét tại vùng núi Kashmir.

Mưa lớn đã gây lũ quét, cuốn trôi hàng trăm lán trại và 3 bếp ăn cộng đồng cung cấp suất ăn miễn phí cho người hành hương.

Trên trang Twitter, Thủ tướng Narendra Modi đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, đồng thời cho biết công tác cứu nạn và cứu hộ đang được tiến hành.

Ông khẳng định nhà chức trách đang nỗ lực hết sức có thể để cung cấp tất cả sự hỗ trợ cần thiết tại khu vực bị ảnh hưởng.

Tháng 7/2021, Ấn Độ đã phải hứng chịu đợt mưa lũ kỷ lục khiến 125 người thiệt mạng và 150.000 người phải sơ tán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục