Ấn Độ kỷ niệm trọng thể ngày Độc lập lần thứ 63

Ấn Độ đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Độc lập (15/8/1947-15/8/2010) tại khu Thành đỏ ở thủ đô New Delhi của nước này.

Ngày 15/8, Ấn Độ đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Độc lập(15/8/1947-15/8/2010) tại khu Thành đỏ ở thủ đô New Delhi của nước này.

Nhiều nhà lãnh đạo cấp cao Ấn Độ như Tổng thống Pratibha Patil, Thủ tướngManmohan Singh, các quan chức trong chính phủ, lãnh đạo các chính đảng, các nhàhoạt động xã hội, văn hóa, nghệ thuật nổi tiếng của Ấn Độ, cùng hàng trăm đạidiện ngoại giao đoàn và hàng chục nghìn người dân ở New Delhi đã tham dự sự kiệntrọng thể này. Ngoài ra, tham dự lễ kỷ niệm Ngày Độc lập năm nay ở Ấn Độ còn cóTổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Manmohan Singh đã nêu bật những thànhtựu to lớn mà Ấn Độ đạt được trong những năm qua, đưa Ấn Độ trở thành một trongnhững nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Ông khẳng địnhChính phủ Ấn Độ sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm bảođảm sự phát triển bền vững của đất nước, đặt mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởngtrong sản xuất nông nghiệp lên 4%/năm nhằm bảo đảm an ninh lương thực và xoá bỏhoàn toàn nạn đói ở nước này.

Chính phủ Ấn Độ sẽ tập trung thực thi Các chương trình về bảo đảm việc làmở nông thôn (NREGA), Luật về quyền được giáo dục và Luật về quyền được thông tinđể nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Đề cập các thách thức đối với đất nước, ông Manmohan Singh nhấn mạnh Ấn Độcần giải quyết sự chia rẽ tôn giáo, đẳng cấp và ngôn ngữ cũng như chủ nghĩa địaphương, kiên quyết chống chia rẽ xã hội, thúc đẩy thực hiện hoà hợp giữa các tôngiáo, coi đây là một trong những trụ cột của nền dân chủ Ấn Độ.

Thủ tướng Manmohan Singh kêu gọi lực lượng phiến quân và ly khai từ bỏ bạolực, đồng thời khẳng định Chính phủ Ấn Độ sẵn sàng đàm phán để chấm dứt tìnhtrạng bạo lực tại nhiều địa phương ở nước này, đặc biệt tại bang Jammu vàKashmir và một số bang vùng Đông-Bắc.

Sau khi nhấn mạnh Ấn Độ muốn xây dựng quan hệ hòa bình, hữu nghị với cácnước láng giềng, đặc biệt với Pakistan, Thủ tướng Manmohan Singh một lần nữacảnh báo Pakistan không được để các tổ chức khủng bố sử dụng lãnh thổ nước nàychống Ấn Độ, một khi điều đó không được thực hiện, New Delhi không thể đối thoạicó kết quả với Islamabad.

Cùng ngày, lễ kỷ niệm Ngày Độc lập cũng được tổ chức trọng thể tại nhiềuthành phố và địa phương của Ấn Độ với những hoạt động phong phú như thi thảdiều, vẽ hình quốc kỳ Ấn Độ, ca múa nhạc, chiếu phim về giai đoạn đấu tranhgiành độc lập của Ấn Độ.

Ấn Độ chính thức giành độc lập từ thực dân Anh ngày 15/8/1947, và từ đó,ngày này đã trở thành ngày lễ trọng đại được tổ chức hàng năm ở Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục