Ấn Độ quyết tâm dẹp nạn tè bậy ở nơi công cộng

Vệ sinh cá nhân nơi công cộng là một vấn đề nghiêm trọng tại Ấn Độ, làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, vệ sinh, quyền lợi của phụ nữ.
Bang Rajastan nằm ở phía Tây Ấn Độ đã lên một kế hoạch mới nhằm dẹp nạn tè bậy ở nơi công cộng. Theo đó, những người tình nguyện sẽ sử dụng trống và còi để bắt quả tang những người thiếu ý thức.

“Chúng tôi đang xây dựng nhà vệ sinh công cộng… và mọi người sẽ được khuyến khích sử dụng chúng,” Ramniwas Jat, người đứng đầu hội đồng quận Jhunjhunu của bang, cho tờ Times of India biết.

“Chúng tôi muốn tăng cường nhận thức về hạn chế hành vi tiểu tiện nơi công cộng.”

Tờ The Times cho biết những người tình nguyện này sẽ được trả một khoản tiền công nhỏ để đánh trống, thổi còi sau lưng những kẻ đang tè bậy, khiến những người này phải cảm thấy xấu hổ.

Những người phạm lỗi cũng sẽ bị nêu tên nơi công cộng.

Vệ sinh cá nhân nơi công cộng là một vấn đề nghiêm trọng tại Ấn Độ, không chỉ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, vệ sinh, quyền lợi của phụ nữ mà còn là sự va chạm giữa cách sống truyền thống và hiện đại.

Phụ nữ thường từ chối tới các nhà vệ sinh ngoài trời vào ban ngày bởi họ cảm thấy ngượng ngùng. Bởi vậy, nếu có nhu cầu thỉ họ thường phải nín nhịn tới cho đến khi trời tối.

Việc nhiều người giữ thói quen đi chân đất cũng gây ra các bệnh về ký sinh trùng chẳng hạn như sán xơ mít, khi chúng xâm nhập vào cơ thể qua gan bàn chân.

Bộ trưởng Phát triển Nông thôn Jairam Ramesh gần đây đã khuyến khích các cô dâu tương lai kiểm tra xem gia đình chồng chưa cưới có nhà vệ sinh trong nhà hay chưa trước khi chấp nhận lời cầu hôn.

Đầu năm nay, ông nói rằng Ấn Độ cần phải thấy xấu hổ, bởi trong số những người thực hiện hành vi đại tiện ngoài trời thì người Ấn chiếm tới 60%./.


S.N (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục