Ấn Độ: Rơi thùng đạn trong kho vũ khí, 16 người thương vong

Một thùng đạn rơi xuống và phát nổ khi các nhân viên đang tiến hành loại bỏ các loại đạn pháo, súng cối đã ngừng sản xuất từ năm 2014, hậu quả khiến 6 người chết và 10 người khác bị thương.
Ấn Độ: Rơi thùng đạn trong kho vũ khí, 16 người thương vong ảnh 1(Nguồn: catchnews.com)

Ít nhất 6 người thiệt mạng và 10 người bị thương trong một vụ nổ xảy ra tại kho đạn thuộc thị trấn Pulgaon, thuộc bang Maharashtra của Ấn Độ ngày 20/11.

Theo báo Times của Ấn Độ, khi các nhân viên làm nhiệm vụ loại bỏ các loại đạn pháo, súng cối đã ngừng sản xuất từ năm 2014 thì một thùng đạn bị rơi xuống và phát nổ, khiến 4 người thiệt mạng tại chỗ và 2 người chết khi đang trên đường tới bệnh viện.

[Nổ kho vũ khí tại Thổ Nhĩ Kỳ khiến gần 30 binh sỹ thương vong]

Những quy định về an toàn vũ khí còn lỏng lẻo là nguyên nhân dẫn đến tình trạng cháy, nổ và tai nạn thường xuyên trong các lực lượng vũ trang của Ấn Độ.

Hai năm trước, một vụ nổ tương tự xảy ra tại kho đạn ở Pulgaon đã làm 18 người thiệt mạng, trong đó có 2 sỹ quan quân đội.

Kho vũ khí trên là một trong các kho chứa vũ khí và bom đạn lớn nhất của Ấn Độ được xây dựng từ Chiến tranh Thế giới thứ Hai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục