Ấn Độ: Thủ hiến bang Maharashtra từ chức vì 39 thành viên chuyển đảng

Ông Uddhav Thackeray - Thủ hiến bang Maharashtra ở Ấn Độ, quyết định từ chức vì liên minh cầm quyền của ông mất thế đa số trong cơ quan lập pháp bang với 39/55 thành viên chuyển sang đảng khác.
Ấn Độ: Thủ hiến bang Maharashtra từ chức vì 39 thành viên chuyển đảng ảnh 1Ông Uddhav Thackeray - Thủ hiến bang Maharashtra ở miền Tây của Ấn Độ. (Nguồn: Indianexpress)

Tối 29/6 (theo giờ địa phương), ông Uddhav Thackeray - Thủ hiến bang Maharashtra ở miền Tây của Ấn Độ, bang giàu nhất nước này - đã từ chức sau khi một nhóm thành viên trong đảng của ông chuyển sang đảng khác.

Ông Thackeray quyết định từ chức vì liên minh cầm quyền của ông mất thế đa số trong cơ quan lập pháp bang với 39 trong số 55 thành viên thuộc đảng của ông chuyển sang đảng khác.

[Ấn Độ đang nỗ lực xoa dịu cộng đồng Hồi giáo trên thế giới]

Cơ quan lập pháp bang Maharashtra có tổng cộng 288 ghế. Động thái từ chức của ông Uddhav Thackeray - lãnh đạo đảng Shiv Sena, sẽ cho phép đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi thành lập một chính quyền tại bang Maharashtra khi nhóm thành viên trên của đảng Shiv Sena chuyển sang tham gia đảng BJP.

Maharashtra là bang đông dân thứ hai của Ấn Độ và cũng là nơi có "thủ đô tài chính" Mumbai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục