Ấn Độ thử thành công tên lửa tầm ngắn có thể tấn công nhiều mục tiêu

Được thiết kế là loại tên lửa phản ứng nhanh tinh vi, đây là loại tên lửa hoạt động được trong mọi thời tiết, có khả năng truy tìm và tiêu diệt nhiều mục tiêu.
Ấn Độ thử thành công tên lửa tầm ngắn có thể tấn công nhiều mục tiêu ảnh 1Một vụ phóng tên lửa thử nghiệm của Ấn Độ. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 3/7, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa tầm ngắn đất đối không phản ứng nhanh do nước này tự chế tạo từ một bãi thử nằm ở bờ biển bang Odisha.

Các nguồn tin chính thức cho biết tên lửa tinh vi nói trên được phóng lúc khoảng 11 giờ 25 phút giờ địa phương từ một bệ phóng lắp trên xe tải tại điểm phóng số 3 thuộc Bãi phóng tên lửa tích hợp ở Chandipur của bang trên.

Đây là lần thử nghiệm thứ hai tên lửa hiện đại này nhằm vào một mục tiêu ở trên không.

[Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa chống tăng thế hệ thứ 3]

Tên lửa này do Tổ chức nghiên cứu và phát triển không gian (DRDO) của Ấn Độ cùng các cơ quan khác phát triển.

Vụ thử lần đầu tiên loại tên lửa này được tiến hành hôm 4/6 cũng ở căn cứ nói trên.

Tên lửa trên có tầm bắn từ 25-30km và có khả năng tấn công nhiều mục tiêu.

Được thiết kế là loại tên lửa phản ứng nhanh, đây là loại tên lửa hoạt động được trong mọi thời tiết, có khả năng truy tìm và tiêu diệt nhiều mục tiêu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục