Ấn Độ thúc đẩy dự án đường cao tốc nối liền "ba bên"

Ấn Độ đang phối hợp với Myanmar và Thái Lan thúc đẩy dự án đường cao tốc “ba bên,” dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2015-2016.
Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Ấn Độ Anand Sharma cho biết tuyến đường cao tốc nối liền ba nước Ấn Độ-Myanmar-Thái Lan dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2015-2016.

Nhận định trên được ông Sharma đưa ra ngày 6/6 khi tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới về Đông Á năm 2013 tại thủ đô Naypyidaw của Myanmar.

Ấn Độ đang phối hợp chặt chẽ với Myanmar và Thái Lan thúc đẩy dự án đường cao tốc “ba bên”, hiện đã hoàn thành được một nửa chặng đường.

Ý tưởng xây dựng tuyến đường cao tốc “ba bên,” bắt đầu từ Moreh thuộc bang Manipur của Ấn Độ tới khu vực Mae Sot của Thái Lan đi qua Myanmar, được hình thành tại hội nghị cấp bộ trưởng ba nước về kết nối giao thông tại Yangon hồi tháng 4/2002.

Tuyến đường này thể hiện bước đi quan trọng nhất trong chính sách tăng cường kết nối giữa Ấn Độ với các nước Đông Nam Á, được ví như một “xa lộ về cơ hội và tình hữu nghị,” không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và dịch vụ trong khu vực mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự giao lưu, đi lại của con người.

Bộ trưởng Sama nói rằng tự do thương mại giữa Ấn Độ và ASEAN sẽ là "chất xúc tác" để thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư với các nước trong khu vực, trong đó có Myanmar.

Ấn Độ mong muốn thành lập viện công nghệ thông tin và trường đại học tại Mandalay-thành phố lớn thứ hai của Myanmar.

Ngoài ra, Niu Đêli cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm với Myanmar trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Bộ trưởng Sama cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao, theo đó Ấn Độ đang giúp Myanmar phát triển dự án giao thông nối khu vực Mizoram tới cảng Sittwe.

Ông nhấn mạnh rằng những thay đổi tại Myanmar đã tạo môi trường thích hợp để thu hút đầu tư và Ấn Độ cam kết tiếp tục là đối tác vững chắc của Myanmar trên con đường phát triển và tiến bộ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục