An Giang: Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 2 tháng trốn truy nã

Trước đó, ngày 9/8/2021, Công an thành phố Long Xuyên đã ra quyết định truy nã Nguyễn Thanh Tú về hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
An Giang: Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 2 tháng trốn truy nã ảnh 1Đối tượng Nguyễn Thanh Tú bị bắt sau gần 2 tháng trốn truy nã. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 4/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang, cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Tú (28 tuổi, ngụ phường Thới Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ), là đối tượng có lệnh truy nã về hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Theo hồ sơ, Nguyễn Thanh Tú là nhân viên bán hàng của một công ty kinh doanh ôtô trên địa bàn thành phố Cần Thơ, ngày 26/10/2020, ông N.A.K (cư trú tỉnh An Giang) đến công ty của Tú mua một chiếc xe ôtô và đặt cọc tiền mua xe cho Tú.  

Lúc này, Tú nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của công ty mà ông K. đã nộp. Sau đó, Tú nhờ một người quen làm chứng từ giả về chiếc xe ông K. đã mua.

Ngày 11/1/2021, Tú đem chứng từ mình đã làm giả cùng ông K. đến Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh An Giang để đăng ký xe đã bị lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phát hiện và chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Long Xuyên điều tra, xử lý theo thầm quyền.

[An Giang: Khởi tố đối tượng lừa đảo gần một tỷ đồng để đánh bạc online]

Trong quá trình được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra, Nguyễn Thanh Tú đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 9/8/2021, Công an thành phố Long Xuyên đã ra quyết định truy nã Nguyễn Thanh Tú về hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Khoảng 14 giờ ngày 1/10/2021, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thanh Tú khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc khu vực Phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tú đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang, di lý về và bàn giao cho Công an thành phố Long Xuyên để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục