An Giang, Cần Thơ xử lý nhiều đối tượng vi phạm phòng, chống dịch

Chiều 27/8, lực lượng chức năng tỉnh An Giang và TP Cần Thơ xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm phòng, chống dịch do trốn khai báo y tế và bài viết, thông tin trong các video là sai sự thật.
An Giang, Cần Thơ xử lý nhiều đối tượng vi phạm phòng, chống dịch ảnh 1Các trường hợp đi thuyền máy từ Cần Thơ qua An Giang nhằm trốn khai báo y tế bị bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 27/8, Công an phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, cho biết vừa bắt quả tang, lập biên bản vi phạm hành chính và đưa đi cách ly tập trung 4 trường hợp, đi thuyền máy từ Cần Thơ qua An Giang nhằm trốn khai báo y tế.

Trước đó, khoảng 10 giờ 40 phút ngày 26/8, qua tin báo của quần chúng nhân dân, Công an phường Mỹ Thạnh phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Long Xuyên và lực lượng các khóm Thới Hòa, Hòa Thạnh và Thới Thạnh ở phường Mỹ Thạnh tổ chức mật phục, phát hiện một nhóm người đi thuyền máy từ địa phận thành phố Cần Thơ vượt sông Cái Sắn qua địa phận tỉnh An Giang nhằm trốn khai báo y tế.

Tổ công tác đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra và phát hiện trên thuyền có 4 người gồm: Huỳnh Văn On (sinh năm 1962); Huỳnh Văn Lộc (sinh năm 1969); Lê Văn Huệ (sinh năm 1974) và Nguyễn Bá Thừa (sinh năm 1998), cùng trú tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.

Làm việc với lực lượng chức năng, cả 4 người đều khai nhận, đang đến chợ Cái Sắn thuộc phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, để mua đường cát về bán lại, nhưng không thực hiện khai báo y tế theo quy định phòng, chống dịch COVID-19. Qua test nhanh, cả 4 người đều âm tính với SARS-CoV-2.

Công an phường Mỹ Thạnh lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 trường hợp trên về hành vi “không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia phòng, chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế;” đồng thời phối hợp cùng lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

[Xử lý nhiều đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19]

Ngày 27/8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ tiến hành tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với N.T.P (33 tuổi) trú tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Ngày 22/7 vừa qua, N.T.P sử dụng tài khoản Facebook N.T.P và trang fanpage “Phước Cần Thơ” đăng bài viết có nội dung “Tiếp tế lương thực gấp giúp bà con mắc kẹt đói 2 ngày,” kèm theo video ghi hình tại khu nhà trọ Trọng Phúc ở phường Tân Phú, quận Cái Răng.

Tiếp đó, ngày 29/7 vừa qua, trang fanpage “Phước Cần Thơ” với hơn 92.000 lượt theo dõi phát trực tiếp (livestream) tại khu dân cư 3A phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tài khoản N.T.P đăng tải nội dung “Cần Thơ thất thủ rồi, hoang mang quá-dương tính, Rạch Vinh, Mỹ Khánh, Phong Điền”…

An Giang, Cần Thơ xử lý nhiều đối tượng vi phạm phòng, chống dịch ảnh 2Công an thành phố Cần Thơ tống đạt quyết định xử phạt hành chính đối với anh N.T.P. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Công an thành phố Cần Thơ, nội dung bài viết, thông tin trong các video của N.T.P là sai sự thật, xuyên tạc công tác phòng, chống dịch của thành phố, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch. Mặc dù đã được Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ mời làm việc và đã thừa nhận việc đăng nội dung sai sự thật nhưng N.T.P vẫn cố tình tái phạm.

Căn cứ khoản 3 Điều 4 và điểm d, khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Công an thành phố Cần Thơ tống đạt quyết định xử phạt N.T.P về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” và có tình tiết tăng nặng là vi phạm hành chính nhiều lần với số tiền 10 triệu đồng.

Qua vụ việc trên, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, sáng suốt khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội; tuyệt đối không chia sẻ thông tin không rõ nguồn gốc, thông tin sai sự thật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục