An Giang: Triệt phá sới bạc tại huyện biên giới, bắt giữ 12 đối tượng

Tổ công tác chống tệ nạn của Công an huyện An Phú bất ngờ ập vào tụ điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu vực ấp Quốc Hưng, xã Quốc Thái, bắt quả tang 12 người, trong đó đa số là phụ nữ.
An Giang: Triệt phá sới bạc tại huyện biên giới, bắt giữ 12 đối tượng ảnh 1Nhóm người tụ tập đánh bạc, bất chấp dịch bệnh bị bắt quả tang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang, vừa triển khai lực lượng triệt phá thành công sới bạc trên địa bàn xã Quốc Thái, bắt giữ 12 người liên quan.

Trước đó, qua tin báo của quần chúng nhân dân, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 1/7, Tổ công tác chống tệ nạn của Công an huyện An Phú kết hợp cùng Công an các xã Quốc Thái, Khánh An, bất ngờ ập vào tụ điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu vực ấp Quốc Hưng, xã Quốc Thái, huyện An Phú, bắt quả tang 12 người, trong đó đa số là phụ nữ.

[An Giang vừa triệt xóa sới bạc, bắt giữ 37 đối tượng liên quan]

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 11 điện thoại di động, 3 xe môtô, 1 sổ ghi số đề trong cốp xe máy và 23 triệu đồng trên người các đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan đến việc tổ chức, tham gia đánh bạc của nhóm người này.

Việc kịp thời triệt phá sới bạc trên đã được người dân địa phương đồng tình ủng hộ, nhất là thời điểm An Phú được xem như tâm dịch của tỉnh An Giang với số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng đang có chiều hướng gia tăng.

Công an tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục