Giám đốc Tình báo quốc gia Dennis Blair và Đô đốc Mike Mullen, Chủ tịch Hội đồngTham mưu trưởng liên quân, ngày 6/1 đã thừa nhận có những sơ suất trong việc xửlý thông tin tình báo liên quan tới âm mưu khủng bố trên chuyến bay từ Amsterdam(Hà Lan) đến Detroit (Mỹ) ngày 25/12 vừa qua.
Thừa nhận này được đưa ra ngay sau lời khiển trách của Tổng thống BarackObama ngày 5/1, rằng tình báo Mỹ thất bại trong việc xử lý những thông tin tìnhbáo đã nhận được liên quan tới vụ khủng bố hàng không bất thành trên.
Hai quan chức cho biết sai sót từ phân tích thông tin tình báo trong vụ khủng bố bấtthành trên là bài học để đời và các cơ quan tình báo Mỹ sẽ sửa đổi để đáp ứngkịp thời với tình hình mới.
Phát biểu tại một hội nghị ở trường Đại học George Washington ngày 6/1, Đô đốcMullen khẳng định kể từ sau các vụ khủng bố ngày 11/9/2001, các cơ quan tình báoMỹ đã có sự thay đổi khác thường trong cung cách theo dõi và phát hiện các mốiđe dọa khủng bố, cũng như sự phối hợp giữa các cơ quan tình báo Mỹ, chia sẻthông tin tình báo một cách nhanh chóng và minh bạch hơn nhiều so với trước đây.
Tuy nhiên, hệ thống tình báo Mỹ vẫn chưa thật sự hoàn hảo và bài học từ âm mưuđánh bom khủng bố vừa qua cho thấy hệ thống này cần được hoàn thiện hơnnữa.
Cùng ngày, Nhà Trắng thông báo trong ngày 7/1 sẽ công bố một phần của bản báocáo về những thất bại tình báo liên quan đến các danh sách theo dõi khủng bố.
Người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs cho biết bản báo cáo xác định và đưa racác khuyến nghị về những thiếu sót trong hệ thống thông tin tình báo và cách sửachữa.
Sau khi công bố báo cáo, Tổng thống Obama sẽ có bài phát biểu đánh giá về bảnbáo cáo trên./.