An ninh Syria nổ súng ở đám tang thủ lĩnh đối lập

Theo AP và Tân Hoa Xã, lực lượng an ninh Syria đã nổ súng vào đoàn người dự đám tang thủ lĩnh đối lập ở khu vực Qamishli, Đông Bắc Syria
AP và Tân Hoa Xã dẫn lời các nhà hoạt động cho biết ngày 8/10, tại khu vực Qamishli ở Đông Bắc Syria, lực lượng an ninh nước này đã nổ súng vào hàng chục nghìn người tham dự đám tang của ông Mashaal Tammo, một trong những nhân vật đối lập có ảnh hưởng nhất ở Syria, vừa bị bắn chết ngày 7/10.

[Syria: Nhân vật đối lập hàng đầu bị bắn chết]

Những người tham dự đám tang đã diễu hành qua các đường phố ở Qamishli kêu gọi Tổng thống Bashar Assad từ chức và đám tang trở thành cuộc biểu tình lớn.

Luật sư Mustafa Osso cho biết lực lượng an ninh đã xả súng vào đoàn người ước tính lên đến hơn 50.000 người khi đám tang đang diễn ra, làm hai người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Cùng ngày, quan chức cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton đã ra tuyên bố cực lực lên án việc ông Tammo bị sát hại, đồng thời một lần nữa bày tỏ quan ngại về tình trạng trấn áp người biểu tình ủng hộ dân chủ của chính quyền Damascus. Tuyên bố cho rằng cái chết của ông Tammo "xảy ra sau một số vụ ám sát có chủ đích khác trong vài ngày qua là hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Trong diễn biến khác, phe đối lập ở Syria, ngày 8/10 cho rằng hành động trấn áp quân sự của chính phủ nước này sẽ khiến cho người biểu tình càng trở nên quyết tâm hơn trong việc tổ chức biểu tình hòa bình. Tuy nhiên, phe đối lập cũng tuyên bố phản đối sự can thiệp quân sự từ bên ngoài vào công việc nội bộ của Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục