An ninh trận Indonesia-Việt Nam nghiêm ngặt như thế nào?

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn khẳng định công tác đảm bảo an toàn cho đội tuyển Việt Nam tại Indonesia rất tốt, giúp các cầu thủ có thể tự tin thi đấu trên sân khách.
Trận đấu Indonesia-Việt Nam sẽ được bảo vệ từ hơn 3.500 cảnh sát. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Trận đấu Indonesia-Việt Nam sẽ được bảo vệ từ hơn 3.500 cảnh sát. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Vấn đề an ninh của trận đấu bán kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa tuyển Indonesia và Việt Nam trên sân vận động Bung Karno tại Jakarta đang trở thành tâm điểm chú ý của bóng đá Đông Nam Á.

Bởi trước đó, bóng đá Indonesia từng để xảy ra sự cố kinh hoàng “vỡ sân” khiến hơn 130 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương trong năm 2022 vừa qua. Trong khi đó, cổ động viên Indonesia cũng cho thấy sự quá khích quá mức khi từng tấn công xe chở đội tuyển Thái Lan trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2022 gần nhất.

Điều này đòi hỏi không chỉ ban tổ chức AFF Cup 2022 đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức trận đấu bán kết giữa Indonesia với Việt Nam, mà Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và thế giới (FIFA) cũng đều đưa ra hành động nhằm đảm bảo tối đa an ninh trận đấu và không để xảy ra sự cố.

Theo đó, thành viên ban tổ chức trận đấu giữa Indonesia với Việt Nam được bổ sung một chuyên viên cấp cao từ FIFA, hai giám sát trận đấu và một chuyên viên điều hành an ninh giàu kinh nghiệm của AFC.

Chính vì thế, đội tuyển Việt Nam có thể yên tâm tập luyện và thi đấu tại Indonesia nhằm hướng đến mục tiêu chiến thắng trên sân khách trước khi đá bán kết lượt về tại sân nhà.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Trần Quốc Tuấn nói: “Cho đến lúc này, công tác an ninh của đội tuyển được đảm bảo tốt. Các tuyển thủ áo đỏ sao vàng có thể tập trung tối đa vào chuyên môn nhằm hướng đến chiến thắng.”

Bên cạnh đó, ông Trần Quốc Tuấn cũng cho biết VFF đã gửi thư cho Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia nhằm hợp tác với chính quyền thủ đô Jakarta trong các vấn đề về an ninh trận đấu, trong đó đặc biệt tuyên truyền cho kiều bào Việt Nam tại Indonesia chủ động đảm bảo an toàn khi đến sân cổ vũ.

Đội tuyển Việt Nam được đảm bảo an toán tối đa khi đến Indonesia thi đấu. (Ảnh: PV/Vietnam+) 

Vào sáng nay (5/1), ban tổ chức AFF Cup 2022 cũng đã họp tổ an ninh với lực lượng lớn cảnh sát Indonesia trước ngày trận đấu chính thức diễn ra trên sân vận động Bung Karno.

Dự kiến, có khoảnhg hơn 4.000 cảnh sát và nhân viên an ninh thực hiện nhiệm vụ ở trận đấu sắp tới với ba vòng kiểm soát tính từ ngoài sân vận động.

Trận đấu Indoesia với Việt Nam sẽ đón khoảng 50.000 khán giả, tương ứng 70% sức chứa của sân Bung Karno. Điều này gây áp lực không nhỏ cho đội tuyển Việt Nam trong chuyến làm khách.

Cuộc đấu bán kết lượt đi AFF Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ 30 phút ngày mai (6/1)./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục