Tuyên bốtrên được đưa ra sau cuộc họp giữa Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thốngPháp Nicolas Sarkozy tại Paris tối 13/4.
Văn phòng Thủ tướng Anh cho rằng việccung cấp áo chống đạn là hợp pháp theo các điều khoản trong nghị quyết của Liên hợp quốcvề Libya và lập luận rằng việc này sẽ giúp các lực lượng đối lập "tự bảo vệ mìnhvà bảo vệ cộng đồng trước các cuộc tấn công của lực lượng chính phủ."
Trước đó,Anh cũng đã cung cấp 100 điện thoại vệ tinh cho phe đối lập trong giai đoạn đầucủa chiến dịch can thiệp quân sự.
Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao LibyaKhaled Kaim ngày 13/4 cáo buộc Qatar cung cấp cho lực lượng nổi dậy ở miền ĐôngLibya các tên lửa chống tăng Milan do Pháp sản xuất.
Phát biểu tại một cuộc họpbáo, ông Kaim nhấn mạnh: "Qatar đã chuyển các quả tên lửa Milan của Pháp cho quânnổi dậy ở Benghazi," đồng thời cho biết thêm 20 chuyên gia Qatar cũng đã xuấthiện tại thành phố này để huấn luyện khoảng 700 tay súng nổi dậy./.