Anh điều tra vụ tấn công nhằm vào trung tâm quản lý người nhập cư

Cảnh sát cho rằng hành động ném bom xăng nhằm vào một trung tâm quản lý người nhập cư ở cảng Dover, miền Nam nước Anh, được thúc đẩy bởi lòng thù hận, song chưa chắc đây là hành động khủng bố.
Anh điều tra vụ tấn công nhằm vào trung tâm quản lý người nhập cư ảnh 1Hiện trường vụ ném bom xăng. (Nguồn: news.sky.com)

Ngày 1/11, cảnh sát chống khủng bố ở Anh cho biết họ đang điều tra vụ ném bom xăng nhằm vào một trung tâm quản lý người nhập cư ở cảng Dover, miền Nam nước này hôm 30/10.

Theo phóng viên TTXVN tại London, vụ việc xảy ra tại trung tâm lực lượng biên phòng Western Jet Foil ở Dover, khiến 2 nhân viên bị thương nhẹ.

Cảnh sát cho rằng hành động này được thúc đẩy bởi lòng thù hận, song chưa chắc đây là hành động khủng bố.

[Anh: Tấn công bằng bom xăng nhằm vào trung tâm lực lượng biên phòng]

Cảnh sát cũng xác định nghi phạm là Andrew Leak, 66 tuổi, sống ở High Wycombe, miền Nam nước Anh.

Nghi phạm sau đó được tìm thấy đã tử vong tại một trạm xăng gần đó.

Cảnh sát cho biết chưa có bằng chứng cho thấy người này có đồng phạm và hiện chưa có bất kỳ mối đe dọa lớn nào đối với cộng đồng ở khu vực High Wycombe hoặc Dover.

Trung tâm nhập cư Dover là điểm dừng chân đầu tiên của hàng nghìn người vượt eo biển Manche đến Anh trước khi được chuyển đến các địa điểm lưu trú khác để chờ đợi đơn xin định cư của họ được Chính phủ Anh xem xét.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh chính sách của Anh đối với người di cư và tị nạn vẫn là một vấn đề nóng.

Từ đầu năm đến nay, hơn 40.000 người đã vượt eo biển Manche đến Anh trên những con thuyền nhỏ. Con số này dự báo sẽ tăng lên 50.000-60.000 người vào cuối năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục