Đây là kết quả một cuộc thăm dò dư luận do tờ The Sunday Telegraph vừa tiếnhành.
Theo cuộc thăm dò này, nhiều người thuộc nhóm các cử tri cánh hữu, gồm nhữngngười chưa quyết định ủng hộ Đảng Bảo thủ hay UKIP, quan tâm đến các chính sáchcủa UKIP về nhập cư, chi tiêu của chính phủ và kết hôn đồng giới hơn so với quanđiểm của Đảng Bảo thủ về những vấn đề này.
Cụ thể, có tới 62% số người thuộc nhóm các cử tri cánh hữu ủng hộ quan điểm củaUKIP về vấn đề nhập cư so với con số 34% bày tỏ sự ủng hộ chính sách của ĐảngBảo thủ về vấn đề này.
Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ dành cho UKIP và Đảng Bảo thủ về các vấn đề chi tiêucủa chính phủ và kết hôn đồng giới tương ứng là 64%-28% và 51%-39%.
Mặc dù Thủ tướng Cameron được các cử tri nói chung đánh giá là một lãnh đạo đảngtốt hơn ông Farage với tỷ lệ 33%-29%, nhưng ông Farage lại được yêu mến hơntrong nhóm các cử tri cánh hữu, với tỷ lệ 37% so với 32% của ông Cameron.
Nhóm các cử tri cánh hữu hiện chiếm khoảng 10% tổng số cử tri ở đảo quốc sươngmù. Vì vậy, sự ủng hộ của nhóm cử tri này là rất quan trọng đối với cơ hội giànhchiến thắng của ông Cameron trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo.
Cũng theo kết quả cuộc thăm dò dư luận này, Công đảng của ông Ed Miliband vẫnđang dẫn đầu trong số những chính đảng lớn ở Anh về khả năng giành chiến thắngtrong cuộc tổng tuyển cử tới đây, với 36% so với 30% của Đảng Bảo thủ và 18% củaĐảng Dân chủ Tự do.
Phát biểu tại Diễn đàn mùa Xuân của Đảng Bảo thủ được tổ chức ngày 16/3, Thủtướng Cameron cũng đã lên tiếng cảnh báo rằng đảng này đang phải đối mặt với mộtcuộc chiến thực sự trong nỗ lực giành thêm một chiến thắng nữa trong cuộc tổngtuyển cử vào năm 2015.
Tuyên bố của ông Cameron được cho là nhằm tăng cường sự đoàn kết hơn nữa giữacác thành viên trong Đảng Bảo thủ, cũng như "bịt miệng" những người có âm mưuchống lại sự lãnh đạo của ông./.