Anh vẫn chào đón Giáo hoàng dù bất đồng Malvinas

Báo chí Anh vẫn chào đón Giáo hoàng Francis, dù Ngài từng lên tiếng ủng hộ Argentina trong cuộc tranh chấp Malvinas/Falklans.
Báo chí Anh ngày 14/3 đã gác sang một bên thái độ thù địch nhắm vào Argentina từ trước tới giờ vì vấn đề quần đảo Falkland để nói lời chúc mừng giáo hoàng Francis, nhà lãnh đạo Công giáo La Mã đầu tiên tới từ Tân thế giới. Các tờ báo Anh đều ca ngợi quyết định của Vatican bầu ra một nhà lãnh đạo thuộc nam bán cầu, nhưng tờ The Times và Sun đều nhắc nhở về những bình luận của tân giáo hoàng người Argentina năm 2011 trong đó ông tuyên bố các hòn đảo tranh chấp “thuộc về chúng tôi.” Quần đảo này lại lên báo vào tuần này khi những cư dân bỏ phiếu với tỉ lệ 99,8% tiếp tục là vùng lãnh thổ của Anh, nhưng Argentina nói cuộc bỏ phiếu là không có tính pháp lý. “Chúng tôi hy vọng những tuyên bố thông cảm với lập trường của Argentina từ ông ấy sẽ không lặp lại,” tờ báo có khuynh hướng dân tộc Sun nói trong bài xã luận. “Ông ấy (Francis) có thể ủng hộ Anh bằng cách trao đổi tử tế với các lãnh đạo Argentina muốn gây rối về vấn đề Falklands.” Theo tờ báo khổ nhỏ này, Francis từng nói với các phóng viên năm 2011: “Quần đảo Malvinas (tên Argentina của Falklands) thuộc về chúng tôi. Không được quên những người đã ngã xuống vì phần đất đai đó. Falklands là của Argentina.” Nhưng bất chấp những bình luận đó, tờ báo nói Francis sẽ “luôn được chào đón ở Anh”. Tờ báo đăng ra bìa một bức ảnh lớn với hình giáo hoàng đang vẫy tay cùng đám đông trên quảng trường St Peter với dòng tít “Bàn tay của Chúa,” ám chỉ bàn thắng bằng tay của huyền thoại bóng đá Diego Maradona cho Argentina loại đội tuyển Anh khỏi tứ kết World Cup 1986. Tờ Times thì giật tít bìa “Một giáo hoàng Tân thế giới.” Tờ báo nói Francis “có cơ hội đặc biệt thiết lập lại trọng trách luân lý của giáo hội” và ông đã nhận được “sự mến mộ, khâm phục và tôn trọng”. Bài chính khẳng định chủ nghĩa bảo thủ của giáo hoàng Francis không nhất thiết cản trở những cải cách đối với định chế đang gặp nhiều vấn đề, giáo hội Công giáo.
Anh vẫn chào đón Giáo hoàng dù bất đồng Malvinas ảnh 1
Người Argentina vẫy cờ ở Quảng trường Thánh Peter chào đón Giáo hoàng Francis (Nguồn: AFP)
Báo Daily Telegraph chúc mừng “Giáo hoàng Francis khiêm cung” ở tít bìa. Tờ báo nói chưa thể hy vọng “sự thay đổi quyết liệt về thần học”, nhưng gọi giáo hoàng mới là một nhân vật “đầy cảm hứng”. “Hãy cùng hy vọng giáo hoàng Francis, một người khiêm nhường, nhiều cảm xúc và thông thái, có thể làm sống lại tinh thần Công giáo không chỉ ở Tân thế giới, mà cả ở châu Âu này nữa”, bài xã luận viết. Báo Guardian chào đón tân giáo hoàng với dòng tít “Buona sera, Pope Francis” (Xin chào, giáo hoàng Francis). “Cuộc bầu cử là sự thừa nhận rằng tương lai của giáo hội không phải ở châu Âu, hay không chỉ ở châu Âu”, tờ báo viết./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục