Apple muốn kiếm 1.000 tỷ USD trong thập kỷ tới

CEO Tim Cook đang hướng Apple tới mục tiêu trở thành công ty đầu tiên tạo được doanh thu 1.000 tỷ USD trong thập kỷ tới.

Theo Topeka Capital Markets, giá mỗi cổ phiếu của Apple, công ty có giátrị thị trường lớn nhất thế giới, sẽ lên tới 1.001 USD trong vòng 12tháng tới, nhờ sự tăng trưởng ở Trung Quốc, nhu cầu về iPhone gia tăngvà việc đưa ra thị trường sản phẩm máy thu hình mới.

Giá cổ phiếu củaApple cũng được thúc đẩy bởi quá trình chuyển đổi tương đối liên tục vàđã tăng hơn 60% kể từ khi Steve Jobs, người đồng sáng lập công ty, quađời.

Steve Dowling, người phát ngôn của Cupertino, chi nhánh Appletại California, cho biết Tim Cook tiếp nhận vị trí của Steve Jobs đãthực hiện tốt công việc của mình, và đang hướng Apple tới mục tiêu trởthành công ty đầu tiên tạo được doanh thu 1.000 tỷ USD trong thập kỷtới, từ mức 108,2 tỷ USD trong tài khóa 2011 kết thúc vào cuối tháng 9năm ngoái.

Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu của Apple đã tăng 53%,nhờ doanh thu iPhone tăng vọt và sự ra mắt của iPad có độ phân giải caohơn trong tháng 3/2012. Hiện giá trị thị trường của Apple là 576,8 tỷUSD, vượt xa người đồng hương dầu mỏ Exxon Mobil (410,4 tỷ USD).

ÔngSteve Dowling cho rằng việc Apple giới thiệu sản phẩm iPad với kíchthước màn hình nhỏ hơn sẽ cho phép công ty cạnh tranh trực tiếp với máytính bảng từ Amazon.com và các đối thủ khác.

Các loại máy thu hình đượcnhiều người mong đợi mà Apple có thể tung ra thị trường trong vòng mộtnăm, sẽ tạo ra một cơ hội thị trường mới trị giá 100 tỷ USD cho công ty,trong đó Trung Quốc là thị trường triển vọng nhất. Thuê bao điện thoạidi động mạng 3G ở Trung Quốc dự báo có thể đạt 230 triệu vào cuối nămnay, và đây là cơ hội cho Apple có thêm hàng triệu khách mua sản phẩmiPhone./.

Việt Tú (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.