Audi dự định tung ra nhiều phiên bản xe hybrid

Audi đang hy vọng “điện hóa” nhiều dòng xe với việc công bố các kế hoạch chế tạo một loạt dòng xe sang trọng và thể thao hybrid.
Audi đang hy vọng “điện hóa” các dòng xe của hãng này với việc công bố các kế hoạch chế tạo một loạt dòng xe sang trọng và thể thao hybrid, plug-in hybrid và xe chạy điện.

Đây là nỗ lực nhằm đưa Audi trở thành thương hiệu hàng đầu về ôtô sử dụng nhiên liệu thay thế trong phân khúc xe sang vào cuối thập kỷ này.

Thông tin trên do chính thành viên hội đồng quản trị của Audi phụ trách phát triển kỹ thuật Michael Dick cung cấp.

Ông Dick đã tiết lộ với Automotive News rằng hãng này có kế hoạch chế tạo một số mẫu hybrid, tiếp theo là các mẫu plug-in hybrid tiên tiến hơn cũng như xe chạy hoàn toàn bằng điện.

Đầu tiên sẽ là những chiếc hybrid Q5 và A8, dự kiến sẽ xuất hiện trên thị trường lần lượt vào cuối năm nay và đầu năm tới. Tiếp theo sẽ là chiếc hybrid A6 trước cuối năm 2012 và có thể toàn bộ các mẫu xe của Audi sẽ được hybrid hóa vào cuối thập kỷ này.

Theo ông Dick, vào năm 2020, Audi đặt kế hoạch tăng hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu của động cơ đốt trong thêm 30% và muốn 5% số phiên bản xe của hãng là xe sử dụng điện.

Sau hybrid sẽ là các dòng xe chạy điện hoàn toàn.

Audi đã thành lập một bộ phận hoàn toàn mới có tên e-tron, để chế tạo các mẫu xe điện và hybrid trong tương lai bắt đầu vào năm 2012./.

Lan Khanh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục