Australia cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong đào tạo nhân lực chất lượng cao

Quan chức Australia đánh giá cao việc Australia và Việt Nam nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, coi đây là cơ sở để hai bên tăng cường hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo.

Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm tiếp bà Karen Sandercock, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế-Bộ Giáo dục Australia. (Ảnh: TTXVN phát)
Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm tiếp bà Karen Sandercock, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế-Bộ Giáo dục Australia. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 5/4, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm đã có buổi tiếp bà Karen Sandercock, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục Australia.

Tại buổi tiếp, bà Karen Sandercock đánh giá cao việc Australia và Việt Nam nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, coi đây là cơ sở để hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo.

Bà Karen nhấn mạnh Australia quan tâm và cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình đào tạo nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là thông qua các cơ sở đào tạo của Australia tại Việt Nam và các chương trình liên kết đào tạo phong phú và đa dạng giữa các trường đại học, viện nghiên cứu của hai nước.

Bà Karen Sandercock cho biết Australia sẽ cân nhắc khả năng hợp tác đào tạo nhân lực với Việt Nam trong các lĩnh vực mới như hợp tác sản xuất chất bán dẫn, Chuyển đổi Số, chuyển đổi năng lượng sạch…, góp phần bảo đảm chuỗi cung ứng, phục vụ quá trình phát triển kinh tế-xã hội ổn định, bảo vệ môi trường xanh-sạch của Việt Nam trong thời gian tới.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ của các cơ quan chính quyền liên bang Australia, trong đó có Bộ Giáo dục Australia, góp phần vào thành công của chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Australia hồi đầu tháng Ba vừa qua.

Đại sứ đánh giá cao những tiến triển tích cực trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, thể hiện qua việc Việt Nam là quốc gia có số lượng du học sinh đông thứ sáu với hơn 32.000 sinh viên đang tích cực học tập và sinh sống tại Australia.

Đại sứ đề nghị phía Australia quan tâm, tiếp tục tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam, đồng thời trao đổi một số biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giáo dục-đào tạo giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực mới như hợp tác sản xuất chất bán dẫn, Chuyển đổi Số, chuyển đổi năng lượng sạch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục