Trên tạp chí Khoa học ABC số ra ngày 26/8, các nhà thiên văn học Australia chobiết, họ vừa xác định được một hành tinh lạ trong giải ngân hà của chúng ta.
Họ cho rằng, hành tinh này được hình thành từ kim cương, cách Trái Đất của chúngta 4.000 năm ánh sáng.
Hành tinh lấp lánh trên có đường kính 60.000km, lớn gấp năm lần so với kíchthước của Trái Đất.
Hành tinh này là phần còn lại của một ngôi sao khổng lồ đã bị vỡ và tỏa ánh sánglấp lánh như pha lê dưới ánh Mặt Trời.
Trưởng nhóm các nhà thiên văn học, ông Matthew Bailes thuộc trường Đại học Côngnghệ Swinburne ở Melbourne nói, họ đã phát hiện một vật thể không lớn lắm nhưngcó trọng lượng trong quỹ đạo, quay tròn rất nhanh quanh một sao neutron - đượchình thành từ những gì còn lại của vụ nổ một ngôi sao lớn.
Ông Bailes cho rằng, hành tinh mới này có trọng lượng lớn hơn bất kỳ hành tinhnào khác mà họ đã biết cho tới nay và chứa một lượng lớn carbon.
Bởi vì nó quá nặng nên các nhà khoa học chắc chắn rằng lượng carbon này phải làdạng tinh thể, do đó đa phần của ngôi sao này giống như một viên kim cương.
Ông Bailes nói: “Chúng tôi chưa từng thấy bất cứ hành tinh nào như vậy trướcđây. Trong quá trình hình thành, nó là một trường hợp ngoại lệ so với quy luậtvà đòi hỏi các điều kiện đặc biệt.”/.
Anh Minh (Vietnam+)